Đà Nẵng: Dân kiến nghị nâng cấp đường ngang qua đường sắt

Thứ Hai, 28/12/2009, 08:42
Tuyến đường sắt (ĐS) đi qua thành phố Đà Nẵng dài 40,3km qua 16 xã, phường thuộc 4 quận, huyện Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê và Hoà Vang với 23 đường ngang có gác chắn, 7 đường ngang có phòng vệ bằng hệ thống cảnh báo tự động và biển báo, 46 đường ngang dân sinh.

Trong năm 2009, ngoài tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Luật Đường sắt, đã thi công nâng cấp 3 đường ngang cảnh báo tự động lên có người gác chắn ở đường Phan Văn Định, km800+125, km805+191 và lập một đường ngang mới ở km795+290; làm 170m hàng rào ray ngăn chặn lấn chiếm hành lang an toàn ĐS để họp chợ tại khu vực chợ Nam Ô mới, phường Hoà Hiệp Nam; làm 290m hàng rào bằng tà vẹt bê-tông để cấm ôtô vào hành lang an toàn ĐS ở phường Hoà Khánh Bắc; làm 300m đường gom bê-tông ở phường Thanh Khê Tây.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng thi công các công trình nâng cấp, mở rộng đường ngang dân sinh, bảo đảm an toàn giao thông ĐS, theo chúng tôi, người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành Luật ĐS, cảnh giác khi đi ngang qua ĐS để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra và xây dựng văn hoá giao thông...

Viết Nam
.
.
.