Cưỡng chế để lấy lại đất công

Thứ Tư, 17/08/2005, 09:03
Bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có đơn khiếu nại việc UBND xã Thọ Sơn thu hồi đất của gia đình bà là không đúng.

UBND huyện Bù Đăng trả lời: Diện tích gia đình bà Ngân khiếu nại là phần đất UBND xã Thọ Sơn cho gia đình bà mượn làm nhà tạm một năm để giải quyết khó khăn (có giấy mượn đất do chồng bà Ngân đứng tên, Chủ tịch xã ký).

Tháng 9/2000, Trường mẫu giáo Hoa Phượng thành lập, cần lấy lại phần diện tích đất UBND xã đã cho gia đình bà Ngân mượn nhưng bà Lan (mẹ bà Ngân) không đồng ý. UBND xã và các ngành của huyện vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng bà Lan không chấp hành di dời để trả đất. Để tạo điều kiện cho bà Lan, UBND xã  cấp cho bà khu đất khác có diện tích 189m2 để làm nhà ở, đồng thời vận động Ban quản lý thôn hỗ trợ công dỡ nhà và vận chuyển đến nơi mới nhưng bà vẫn không đồng ý. Vì vậy, UBND huyện phải thực hiện biện pháp cưỡng chế trả lại đất cho trường học để xây dựng theo quy hoạch của xã

BBĐ
.
.
.