Việc sai phạm ở cơ quan thi hành án huyện Phú Hòa (Phú Yên):

Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã vào cuộc

Thứ Năm, 16/12/2004, 15:54

Sau khi vụ việc hai cán bộ thi hành án huyện Phú Hoà (Phú Yên) chiếm dụng tiền của các đương sự bị phát hiện, Sở Tư pháp Phú Yên đã có quyết định kỷ luật hai cán bộ này. Do hình thức kỷ luật quá nhẹ, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Phú Yên chuyển hồ sơ vụ sai phạm ra Hà Nội để Cục Điều tra xem xét.

Báo Công an nhân dân số 45, 54 ra ngày 13/4 và 4/5/2004 đã có bài viết "Chiếm dụng tiền thi hành án, lẽ nào vẫn yên vị ?" và "Viện KSND tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục yêu cầu xử lý nghiêm minh". Nội dung hai bài báo đề cập đến những hành vi sai phạm của ông Phan Hữu Nghiệm - quyền Thủ trưởng cơ quan thi hành án (T.H.A) huyện Phú Hòa và chấp hành viên Đinh Thiên Tường.

Cụ thể là hai cán bộ nêu trên đã lạm dụng chức vụ quyền hạn, thu tiền của các đương sự giao nộp thi hành án dân sự, nhưng không chi trả cho người được T.H.A mà chiếm dụng tiêu xài 21.674.300 đồng, trong số đó có cả khoản tiền trợ cấp nuôi con sau ly hôn. Ngoài ra, họ còn sử dụng trái nguyên tắc 13.926.000 đồng. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, hai cán bộ T.H.A không chỉ cất giấu hồ sơ mà còn tạo dựng chứng từ thu, chi giả để đối phó. Vụ việc này đã bị Viện KSND huyện Phú Hòa lật tẩy sự thật vào tháng 3/2003.

Theo đó, ngoài việc buộc các đối tượng vi phạm phải nộp trả toàn bộ số tiền đã chiếm dụng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã có văn bản kiến nghị Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng phòng T.H.A tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức quyền Thủ trưởng cơ quan T.H.A huyện Phú Hòa đối với ông Phan Hữu Nghiệm, buộc thôi việc đối với chấp hành viên Đinh Thiên Tường. Rất tiếc việc xử lý kỷ luật không được thực thi kịp thời mà kéo dài, dây dưa trì hoãn gần một năm, nên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên phải liên tục gửi 3 văn bản thúc nhắc.

Mãi đến ngày 6/4/2004, ông Phạm Cuộc - Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên mới có Quyết định số 85/QĐ-TP thành lập Hội đồng kỷ luật gồm ba người, trong đó có bà Huỳnh Thị Lệ Thu là thủ quỹ đã tiếp tay cho ông Phan Hữu Nghiệm dựng chứng từ giả đối phó cơ quan kiểm sát (?). Cuộc họp "hội đồng kỷ luật" ngày 22/4/2004 chỉ thi hành kỷ luật đối với ông Phan Hữu Nghiệm bằng hình thức hạ bậc lương từ 2,62 xuống 2,39 và "treo" thời gian nâng bậc lương đối với Đinh Thiên Tường 36 tháng (?).

Do hình thức xử lý kỷ luật quá nhẹ, không nghiêm minh, nên dư luận thật sự bất bình. Theo yêu cầu của Cục Điều tra Viện KSND Tối cao, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sai phạm nêu trên ra Hà Nội để Cục Điều tra xem xét. Không ít ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh hơn đối với hai ông Phan Hữu Nghiệm, Đinh Thiên Tường để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín để thực thi pháp luật

P.V.
.
.
.