Vụ cụ ông tử vong khi ngăn Công an bắt con trai phạm tội:

Cụ Nguyễn Văn Nghinh tử vong do bệnh tuổi già

Thứ Năm, 24/11/2016, 11:05
Ngày 24-11, Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 22-11, tại trụ sở Công an huyện Phú Riềng, Công an tỉnh đã tổ chức thông báo nguyên nhân dẫn đến cái chết xảy ra ngày 7-6 của cụ ông Nguyễn Văn Nghinh (77 tuổi, thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng) là do suy tuần hoàn cấp.

Buổi thông báo có sự chứng kiến của đại diện Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan hữu quan và các thành viên gia đình cụ Nghinh. Cụ Nguyễn Văn Nghinh bị đồn thổi do Công an bắn chết chiều tối ngày 7-6.

Theo nội dung thông báo của Công an tỉnh Bình Phước, sau khi kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng báo cáo về việc chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra ngày 7-6 tại thôn 7, xã Long Hà, nạn nhân là cụ Nguyễn Văn Nghinh.

Căn cứ các điều luật Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do ngày 7-6, ông Nghinh không bị trúng đạn, không bị đánh. Mặt khác, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi, tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định nguyên nhân tử vong của ông Nghinh là do suy tuần hoàn cấp trên cơ thể có bệnh lý xơ hóa, chít hẹp mạch vành và phì đại cơ tim. Không có sự việc phạm tội xảy ra.

Tại buổi thông báo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đọc văn bản (ngày 7-11) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thống nhất quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Cũng tại buổi thông báo, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng giải thích một số thắc mắc của gia đình.

Như Báo CAND ngày 9-6 đưa tin, theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Bình Phước, ngày 25-5, Công an huyện Phú Riềng triệt phá và sau đó ra quyết định khởi tố điều tra vụ đánh bạc tại thôn 2, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng. Khi bắt một số đối tượng đã chạy thoát.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thực hiện khám nghiệm hiện trường sáng ngày 8-6. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Qua điều tra, xác minh Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, tên gọi khác là Dũng Ngẫu, ngụ thôn 7, xã Long Hà, con của ông Nghinh,) có tham gia đánh bạc nên ngày 6-7, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam. Lệnh được Viện KSND huyện phê chuẩn sáng cùng ngày.

Qua nắm bắt tình hình, xác định Dũng và một số anh em, bạn bè thường tụ tập thành từng nhóm để ăn nhậu, gây rối an ninh trật tự. Dũng còn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, rất manh động, từng chống người thi hành công vụ nên nếu thực hiện bắt ở nơi cư trú của Dũng sẽ gây mất an ninh trật tư.

Thực hiện lệnh bắt bị can Dũng, khoảng 14h ngày 7-6, Công an huyện Phú Riềng đã cử 1 tổ công tác gồm Thiếu úy Nguyễn Công Duy và Thượng sĩ Nguyễn Văn Thỏa, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (sử dụng thường phục) phối hợp với Công an xã Long Hà nắm tình hình, xác định vị trí để triệu tập đối tượng về Công an xã làm việc, sau đó thực hiện lệnh bắt theo qui định.

Khi một số chiến sĩ Công an mặc thường phục xuống địa bàn gặp Dũng nên đã gọi Dũng lại và giới thiệu là Công an huyện, yêu cầu Dũng lên Công an xã làm việc. Trong lúc đang đưa giấy triệu tập thì Dũng hô  và bỏ chạy nhưng lực lượng Công an đã nắm tay giữ lại.

Khi đó cha mẹ, anh em của Dũng ở trong nhà và một số đối tượng quá khích gần đó đã xông vào tấn công Thiếu úy Nguyễn Công Duy (Công an Phú Riềng) để giải vây cho Dũng.

Thấy Duy bị tấn công, Thượng sĩ Nguyễn Văn Thỏa đã rút súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên lên trời để thị uy. Lúc này, ông Nguyễn Văn Nghinh cũng nhảy vào ôm lực lượng trinh sát và bị trượt ngã xuống đất với biểu hiện mệt mỏi bất thường.  Ngaylập tức, Thiếu úy Duy đã lấy xe gắn máy cùng với một Công an xã Long Hà ngồi ôm phía sau chở ông Nghinh đi cấp cứu ở Trạm Y tế xã Long Hà nhưng ông Nghinh đã tử vong. Dũng được đưa về trụ sở Công an.

Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình Dũng và trên chục đối tượng quá khích đã vu cáo cho rằng lực lượng Công an bắn chết ông Nghinh nên đã vây giữ Trung úy Ngô Xuân Hạ và 1 xe chuyên dụng chở phạm của Công an huyện Phú Riềng được điều vào sau để áp giải Dũng về Công an huyện.

Trước sự quá khích của các đối tượng, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng phối hợp với Công an huyện Phú Riềng vận động, thuyết phục gia đình Dũng giao Trung úy Ngô Xuân Hạ và xe chuyên dụng nhưng không được nên buộc Công an tỉnh phải sử dụng lực lượng cảnh sát cơ động để đưa Trung úy Hạ và xe chuyên dụng về Công an huyện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ Công an đã bị người thân của Dũng và một số đối tượng chống đối, tấn công, tắt đèn điện, lợi dụng đêm tối ném đá vào lực lượng Công an làm nhiệm vụ gây thương tích nhẹ cho một số cán bộ chiến sĩ.

Để đảm bảo khách quan, Công an tỉnh đã trưng cầu cơ quan giám định pháp y Trung ương tại TP HCM khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm tử thi, mặc dù chưa có kết luận chính thức nhưng bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của ông Nghinh không phải do ngoại lực tác động. Vết thương bên ngoài không gây nguy hiểm cho nạn nhân chứng tỏ không phải do súng và do bị đánh đập dẫn đến chết như gia đình ông Nghinh vu cáo.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Công an tỉnh đã giao xác ông Nghinh mang về nhà làm lễ an táng theo phong tục. Công an tỉnh đã chỉ đảo Công an huyện Phú Riềng báo cáo cấp ủy, chính quyền có chính sách hỗ trợ gia đình ông Nghinh. Đồng thời tập trung điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm pháp của Dũng và những đối tượng quá khích, chống lực lượng Công an thực thi nhiệm vụ để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Đức Trí
.
.
.