Công trình chợ Tây An sử dụng đất san nền trái phép

Thứ Hai, 09/07/2018, 13:29
Trong quá trình san nền phục vụ xây dựng chợ Tây An (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), đơn vị thi công đã sử dụng đất của mỏ đất đã hết hạn cấp phép khai thác. Song, chính quyền địa phương cho rằng dù biết nhưng vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới nên vẫn “mắt nhắm, mắt mở”.

Những ngày này, dù thời tiết nắng nóng song hằng ngày vẫn có nhiều lượt xe tải chở đất hối hả tập kết tại công trình chợ Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để san nền phục vụ xây dựng chợ.

Công trình chợ Tây An nằm sát tuyến đường lớn của xã Duy Trung đang trong quá trình khẩn trương san nền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình chợ Tây An do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư, có diện tích 0,35ha.

Tổng mức đầu tư xây dựng chợ Tây An là hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hạng mục san nền tốn kinh phí nhiều nhất với hơn 900 triệu đồng.

Việc xây dựng chợ Tây An được hy vọng đảm bảo nhu cầu buôn bán kinh doanh thương mại của người dân trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Duy Trung.

Xe tải đổ đất phục vụ san nền công trình chợ Tây An vào trưa 9-7.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là công trình chợ Tây An được sử dụng đất san nền của một doanh nghiệp đã hết hạn khai thác, đồng nghĩa với việc đất san nền được sử dụng là đất khai thác trái phép.

Trao đổi với phóng viên CAND, ông Trần Năm, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết đơn vị trúng thầu san nền và thi công chợ Tây An là Công ty Huy Linh.

Việc san nền công trình chợ Tây An được tiến hành từ cuối tháng 6-2018. Để phục vụ san nền dự án, đơn vị thi công đã mua đất tại mỏ đất của Công ty Bông Sen Vàng (thôn Nam Thành, xã Duy Trung).

Và giấy phép khai thác đất của Công ty Bông Sen Vàng đã hết hạn từ tháng 5-2018.

Xe tải nối đuôi chờ đổ đất san nền công trình chợ Tây An.

Mặc dù biết cụ thể như thế, song chính quyền xã Duy Trung vẫn “mắt nhắm, mắt mở” để đơn vị thi công chợ Tây An mua hàng ngàn mét khối đất của Công ty Bông Sen Vàng về phục vụ san nền dự án chợ Tây An.

Ông Trần Năm  giải thích rằng dù xã biết đất san nền được lấy từ mỏ đất đã hết phép khai thác, nhưng vì để kịp tiến độ xây dựng công trình chợ Tây An phục vụ việc cuối năm 2018 xã Duy Trung về đích nông thôn mới nên lãnh đạo xã đã… làm ngơ!
Ngọc Thi
.
.
.