Công an quận Cầu Giấy tìm bị hại các vụ cướp tài sản

Thứ Sáu, 04/04/2014, 14:22
Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang tiến hành điều tra vụ cướp tài sản tại nhà nghỉ, đối tượng khai nhận đã gây ra các vụ cướp sau:

Vụ thứ nhất: Khoảng cuối tháng 9/2013, tại nhà nghỉ Thủy số 640 đường Láng – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội đối tượng đã cướp 01 điện thoại SONY mầu đen.

Vụ thứ hai: Khoảng đầu tháng 11/2013, tại nhà nghỉ Trúc Sơn số 199 đường Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội đối tượng đã cướp 01 điện thoại Iphone 4 mầu đen.

Vụ thứ ba: Khoảng cuối tháng 11/2013, tại nhà nghỉ Trúc Sơn số 199 đường Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội đối tượng đã cướp 01 điện thoại Samsung mầu trắng.

Vụ thứ tư: Khoảng đầu tháng 12/2013, tại nhà nghỉ Trúc Sơn số 199 đường Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội đối tượng đã cướp 01 điện thoại Iphone 4 mầu đen.

Ai là bị hại trong vụ cướp trên đề nghị đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy (địa chỉ:  62 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) gặp đồng chí Nguyễn Minh Phương để giải quyết. Số điện thoại liên hệ: 04.39398219.

Công an quận Ba Đình tìm chủ sở hữu xe máy

Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 29X8-6020, màu sơn đỏ, số khung: 237033, số máy: 6237057.

Ai là chủ sở hữu xe máy trên, đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Ba Đình để giải quyết. Điện thoại: 043.8230984.

Công an quận Ba Đình tìm bị hại các vụ cướp giật tài sản

Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đang điều tra vụ án cướp giật tài sản tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Quá trình điều tra, đối tượng khai  sử dụng xe máy Exciter màu đỏ đen thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:

Vụ thứ nhất: Khoảng 12h một ngày giữa tháng 1/2014, tại đoạn ngõ 3 đường Bà Triệu,  cướp giật của 2 người phụ nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 1 triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 2: Vào buổi trưa cuối tháng 1/2014, tại đường Tôn Đức Thắng – Cát Linh, cướp giật  của một đôi nam nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 2 triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 3: Vào buổi trưa đầu tháng 2/2014, tại ngõ 3 Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ, cướp giật của một đôi nam nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 2 triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 4: Vào buổi trưa giữa tháng 2/2014, tại đường Hùng Vương, cướp giật của hai phụ nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 3-4 triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 5: Vào buổi trưa giữa tháng 2/2014, tại đoạn đường Kim Mã – Liễu Giai, cướp giật của hai phụ nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 5 triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 6: Vào buổi trưa cuối tháng 2/2014, tại đường Hoàng Quốc Việt hướng ra Phạm Văn Đồng, cướp giật của hai phụ nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 5  triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 7: Vào buổi trưa cuối tháng 2/2014, tại đường Khuất Duy Tiến hướng đi Linh Đàm, cướp giật của hai phụ nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 6 triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 8: Vào buổi trưa cuối  tháng 2/2014, tại đoạn đường Trần Duy Hưng – Phạm Hùng, cướp giật của một đôi nam nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 7  triệu đồng và giấy tờ.

Vụ thứ 9: Vào buổi trưa giữa tháng 2/2014, tại đường Bà Triệu, cướp giật của một đôi nan nữ đi xe máy tay ga một túi xách trong có khoảng 15 triệu đồng và giấy tờ.

Ai là người bị hại trong các vụ cướp giật nêu trên, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Đội CSĐT tội phạm về TTXH) để giải quyết, gặp đồng chí Tuấn, điện thoại: 0984309604, 043.9396573

PV
.
.
.