Công an huyện Đồng Xuân vẫn đang xác minh, truy tìm ông Nguyễn Khổng

Thứ Sáu, 19/06/2015, 08:05
Sau khi nhận được đơn tố cáo ông Khổng tự ý cầm cố xe tải, Công an huyện Đồng Xuân tiến hành xác minh, điều tra, tạm giữ xe ôtô BKS 78K-4837 để chuyển giao lại cho chủ sở hữu Phạm Tài Trí. Do ông Khổng trốn khỏi địa phương, nên cơ quan điều tra chưa làm việc được để xác định dấu hiệu tội phạm.

Ngày 18/6, VPTT Báo Công an nhân dân tại Khánh Hòa đã nhận được công văn của Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trả lời đơn của ông Đặng Thiên Vũ, 40 tuổi, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên liên quan đến việc ông nhận cầm cố xe ôtô tải BKS 78K-4837 từ ông Nguyễn Khổng, 35 tuổi, trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa với số tiền 50 triệu đồng, nhưng sau đó Công an huyện Đồng Xuân đã tạm giữ xe ôtô này, giao cho người khác.

Theo Công an huyện Đồng Xuân, xe ôtô tải BKS 78K-4837 do ông Phạm Tài Trí, 35 tuổi, trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân làm chủ sở hữu. 

Ngày 1/1/2011, ông Nguyễn Khổng thuê xe ôtô nêu trên trong thời hạn 8 tháng để vận chuyển vật liệu xây dựng, nhưng đến ngày 29/1/2011, ông Khổng tự ý cầm cố xe tải đó cho ông Vũ với số tiền 50 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng, sau đó gia hạn đến tháng 9/2011 với số tiền gốc và lãi 74 triệu đồng, nhưng ông Khổng không thanh toán, nên ông Vũ sửa chữa xe ôtô BKS 78K-4837 để khai thác kinh doanh vận tải, trong khi đó ông Khổng cố tình né tránh trả lại xe cho ông Trí khi hết hạn hợp đồng thuê xe.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Trí, Công an huyện Đồng Xuân tiến hành xác minh, điều tra, tạm giữ xe ôtô BKS 78K-4837 để chuyển giao lại cho chủ sở hữu Phạm Tài Trí. Do ông Khổng trốn khỏi địa phương, nên cơ quan điều tra chưa làm việc được để xác định dấu hiệu tội phạm. Công an huyện Đồng Xuân vẫn đang tiếp tục xác minh, truy tìm ông Khổng để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.