Công an Tp. Vũng Tàu đã đề nghị truy tố Trần Ngọc Dương

Thứ Tư, 13/04/2005, 09:33

Ông Đoàn Khắc Mạc (780/13 Bình Giã, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) khiếu nại Công an Tp Vũng Tàu xử lý không thỏa đáng đối với Trần Ngọc Dương - đối tượng có hành vi côn đồ, hành hung, gây thương tích cho ông.

Công an Tp. Vũng Tàu trả lời: Vào lúc 17h30' ngày 10/1/2005, trước cửa nhà ông Đoàn Khắc Mạc có xảy ra xô xát, đánh nhau giữa bốn nam thanh niên và một học sinh. Bất bình trước sự việc, ông Mạc ra can thiệp. Vụ việc tưởng như đã được giải quyết ổn thỏa thì gần 20 phút sau, bốn nam thanh niên này quay trở lại gây sự với ông Mạc.

Tên Trần Ngọc Dương (20 tuổi) một trong bốn nam thanh niên, đã dùng dao gây thương tích cho ông Mạc. Nhận được thông báo của nhân dân, Công an phường 11 đã kịp thời có mặt, tiến hành lập biên bản, đưa ông  Đoàn Khắc Mạc đi cấp cứu và yêu cầu bốn thanh niên nói trên về Công an phường để lấy lời khai.

Theo giấy chứng nhận thương tích số 14/CN của Bệnh viện Lê Lợi thì ông Đoàn Khắc Mạc được chẩn đoán là đa vết thương do bị đâm. Ngày 11/1, Công an Tp. Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Dương. Sau một thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Vũng Tàu đã có kết luận vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có liên quan tới Viện KSND TP đề nghị truy tố Trần Ngọc Dương về tội "Cố ý gây thương tích"

Ban PL-BĐ
.
.
.