Công an Hà Nội tìm người bị hại

Thứ Ba, 06/07/2010, 09:37
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Bùi Trường Sơn cùng đồng bọn trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra các đối tượng trộm cắp khai nhận đã gây ra một số vụ trộm cắp tài sản như sau:

1- Khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2010, bọn chúng lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên phố Kim Mã 1 túi xách trong có 10 triệu đồng.

2- Khoảng đầu tháng 3/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy SCR trên phố Phùng Hưng 1 túi xách trong có 47 triệu đồng.

3- Khoảng giữa tháng 3/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên phố Lý Nam Đế 1 túi xách trong có 1 điện thoại Iphone.

4- Khoảng giữa tháng 3/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng 1 túi xách trong có 3 triệu đồng và 1 điện thoại E71.

5- Khoảng cuối tháng 3/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên đường Ngô Thì Nhậm 1 túi xách D&G trong có quần áo phụ nữ, không có tiền.

6- Khoảng đầu tháng 4/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên đường Thái Hà 1 túi xách trong có 16 nghìn đồng.

7- Khoảng đầu tháng 4/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên đường Đê La Thành 1 túi xách trong có 600 nghìn đồng + 1 thẻ ATM.

8- Khoảng đầu tháng 4/2010, lấy trộm của 1 phụ nữ đi xe máy trên đường Mai Xuân Thưởng 1 túi xách trong có 1 điện thoại Nokia 2626.

Ai là người bị hại đề nghị liên hệ cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội. Địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, Hà Nội. Điện thoại: 043.9396727, gặp đồng chí Nguyễn Hải Phong để giải quyết

.
.
.