Cơ quan chức năng điều tra 2 cơ sở đào tạo SITC và Victoria ở Hà Nội

Thứ Bảy, 09/04/2005, 07:14
Vừa qua, Báo Công an nhân dân có loạt bài phản ánh về tình trạng lập lờ giữa đào tạo và quảng cáo ở Trung tâm Đào tạo quản lý cao cấp (SITC) có chi nhánh tại Hà Nội là SMTCHọc viện quốc tế Victoria. Sau khi đăng tải, nhiều bạn đọc đã gọi điện

Trung tá Nguyễn Xuân Vệ, Đội phó Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh văn hóa tư tưởng, Công an Tp. Hà Nội:

“Từ thông tin do Báo Công an nhân dân phản ánh, chúng tôi đã tiến hành xác minh nhằm làm rõ hoạt động của Trung tâm Đào tạo quản lý cao cấp. Theo phản ánh của hai nhân viên Trung tâm, bước đầu chúng tôi biết được, SMTC chỉ có giấy phép đào tạo nghề ngắn hạn chứ không có giấy phép đào tạo thạc sỹ. Về nội dung quảng cáo trên tờ rơi là do một người tên là Quyên soạn thảo.

Mặc dù nội dung quảng cáo thiếu cơ sở pháp lý, nhưng Trung tâm vẫn phát tán tới người có nhu cầu theo học. Trong thời gian qua, tại Hà Nội, SMTC đã chiêu sinh được 3 lớp học với khoảng 50 học viên, do SMTC thuê giáo viên nước ngoài giảng dạy. Học viên theo học tại đây đều hi vọng sẽ được cấp bằng thạc sỹ, và được Trung tâm giới thiệu làm việc cho một công ty nước ngoài có thu nhập cao (?!).

Để làm rõ những vấn đề liên quan đến SMTC, chúng tôi đã tới trụ sở của SMTC nhưng không gặp được Giám đốc Hoàng Công Tuấn. Liên  hệ nhiều lần qua điện thoại, lúc thì ông Tuấn nói đang bận việc ở Tp. Hồ Chí Minh, khi lại nói đang ở TP Cần Thơ. Chúng tôi cảm giác ông Tuấn tỏ ra né tránh làm việc với cơ quan Công an. Khoảng 2 năm trước đây, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã nhờ Công an Tp. Hà Nội xác minh hoạt động của Trung tâm này (cũng liên quan đến vấn đề đào tạo), qua đó đã phát hiện ra sai phạm của Trung tâm là hoạt động trên địa bàn nhưng không báo cáo UBND thành phố.

 

Qua điện thoại, ông Tuấn thừa nhận "đang làm thủ tục trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép để trung tâm hoạt động theo đúng chức năng". Lần cuối cùng, ông Tuấn hẹn với chúng tôi sẽ ra Hà Nội để làm việc vào ngày 14/5. Tới ngày đó, nếu ông Tuấn còn tiếp tục lẩn tránh, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, thậm chí cả giấy triệu tập để làm rõ những vấn đề Báo Công an nhân dân thông tin. Còn về hoạt động của Học việc quốc tế Victoria, chúng tôi sẽ cử ngay cán bộ phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng xác minh làm rõ".

Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo:

“Ngay sau khi Báo Công an nhân dân có loạt bài phản ánh về hoạt động lập lờ của SMTC, Vụ đã làm tờ trình trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển. Tiếp đó, Bộ cũng trực tiếp trao đổi vấn đề này với Cục An ninh văn hoá tư tưởng, Bộ Công an. Qua đó được biết, Công an ở một số địa phương như Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội... là những nơi có chi nhánh của SITC cũng đang tiến hành xác minh hoạt động các chi nhánh này. Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện ra sai phạm của chi nhánh SITC và đề xuất UBND thành phố xử lý.

Trong một cuộc họp mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long nhấn mạnh, việc cấp phép hiện nay được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp nên có nhiều ngành, nghề không chịu sự quản lý của ngành Giáo dục. Tuy nhiên, nếu nói đào tạo nghề cấp tín chỉ, rồi sử dụng tín chỉ ấy để quy đổi ra bằng thạc sỹ thì nhất định phải thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào đó, Bộ sẽ trình Thủ tướng xin ý kiến. Ngoài ra, những trung tâm nào đào tạo liên quan đến yếu tố nước ngoài cũng cần phải thông qua Vụ Hợp tác quốc tế...

Về việc quản lý các trung tâm kiểu như thế này, Bộ cũng gặp khó khăn vì không phải là đơn vị cấp phép nên không quản lý được. Vì họ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên việc cấp phép thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có yếu tố nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. Về trường hợp của Học viện quốc tế Victoria, Vụ cũng đã cử người xuống tận nơi tìm hiểu, nhưng cơ sở này không cung cấp giấy phép hoạt động nên Vụ không biết họ hoạt động theo kiểu gì.

 

Điều này Vụ cũng báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển để xin ý kiến. Để ngăn chặn các trung tâm hoạt động theo kiểu lập lờ này, Vụ kiến nghị tới các đơn vị cấp phép nên quản lý chặt để tránh cho người học rơi vào cảnh tiền mất mà chẳng thu được kết quả gì. Với 2 trường hợp như Báo Công an nhân dân nêu, Vụ thấy có dấu hiệu của sự lừa đảo. Vụ sẽ kết hợp với các ngành hữu quan để tiếp tục xác minh làm rõ và hồi âm cho Báo"

Nguyễn Hưng - Thu Phương
.
.
.