Cháy tiền triệu, khai tiền tỷ

Thứ Tư, 27/05/2015, 10:32
Trong lúc bối rối và tinh thần hoảng loạn,Lê Thị Thanh Thùy – Phó Giám đốc Công ty TNHH Đánh bắt - Chế biến thủy sản Hoàng Sa đã cung cấp thông tin có 120 tấn cá trong kho là không chính xác, mà thời điểm hỏa hoạn trong kho không có cá và đang trong giai đoạn không hoạt động

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân sáng 25/5, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – cứu nạn, cứu hộ (PC66), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Liên quan đến vụ cháy kho bảo quản hải sản của Công ty TNHH Đánh bắt - Chế biến thủy sản Hoàng Sa ở thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương,TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sáng 22/5 khiến 120 tấn cá nục, cá ngừ thành phẩm hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng, như nhiều tờ báo đã dẫn nguồn tin do đại diện doanh nghiệp cung cấp là không đúng sự thật.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thu dọn phương tiện sau khi dập tắt xong ngọn lửa.

Trong “Bản giải trình về việc nhầm lẫn trong cung cấp thông tin” gửi đến Phòng PC66, Công an tỉnh Khánh Hòa, bà Lê Thị Thanh Thùy – Phó Giám đốc Công ty TNHH Đánh bắt - Chế biến thủy sản Hoàng Sa đã thừa nhận: “Nhờ có Phòng PC66, Công an tỉnh Khánh Hòa chữa cháy kịp thời nên vụ cháy được khống chế trong khuôn viên 120m², thiệt hại khoảng 47 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc bối rối và tinh thần hoảng loạn, tôi đã cung cấp thông tin có 120 tấn cá trong kho là không chính xác, mà thời điểm hỏa hoạn trong kho không có cá và đang trong giai đoạn không hoạt động”.

Hữu Toàn
.
.
.