Cầu làm xong nhưng đường chưa thông

Chủ Nhật, 16/06/2019, 08:18
Công trình cầu bắc qua sông Lợi Nông, phường An Đông, TP Huế, dù đã hoàn thành xây dựng cách đây nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn 2 đầu cầu…


Từ tháng 10-2016, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt dự án xây dựng cầu bắc qua sông Lợi Nông, với quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. 

Theo thiết kế, cầu có chiều dài 40,6m, mặt cầu rộng 24m, do Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 32 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đường dẫn đầu cầu phía khu nhà ở An Đông có chiều dài thiết kế 60,4m; chiều rộng 26m; đường dẫn đầu cầu phía khu A đô thị mới An Vân Dương rộng 24m, có hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và hệ thống rãnh dọc thu nước mặt đường. 

Cầu bắc qua sông Lợi Nông đã hoàn thiện nhưng thiếu đường dẫn 2 đầu cầu.

Dự kiến sau khi hoàn thành, cầu sẽ nối giao thông khu An Đông với khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế. Tuy nhiên đến nay, dù đã hoàn thiện việc xây dựng cầu, nhưng do đơn vị chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng tuyến đường dẫn ở 2 đầu cầu nên cầu vẫn chưa thể thông tuyến đưa vào sử dụng.

Nhiều người dân ở phường An Đông, nói rằng, ngay khi dự án xây dựng cầu bắc qua sông Lợi Nông được triển khai, họ khấp khởi vui mừng, vì có được cây cầu kiên cố bắc qua sông sẽ đảm bảo ATGT vào mùa mưa lũ. 

Thế nhưng, do chưa thi công tuyến đường dẫn ở 2 đầu cầu nên cầu chưa đưa vào sử dụng. Vì thế mong các cơ quan chức năng có biện pháp đốc thúc thi công các hạng mục còn lại để cây cầu sớm được hoàn thiện, phục vụ giao thông đi lại cho người dân. Không ít hộ dân cũng phản ánh, sau khi thi công cầu Lợi Nông, một đoạn đường Tôn Quang Phiệt giáp cầu đã bị nứt nẻ, sụt lún. Vào mùa mưa, khu vực này bị ngập nước tạo thành “bẫy” người đi đường nên đã có nhiều vụ tai nạn xe máy xảy ra…

Theo ông Nguyễn Đình Nghị, Chủ tịch UBND phường An Đông, để thực hiện thi công cầu bắc qua sông Lợi Nông, có hơn 6.300m3 diện tích đất bị thu hồi và có 22 hộ dân ở phường bị ảnh hưởng, buộc phải tái định cư. Do cầu còn thiếu đường dẫn nên phường đã đề nghị đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cầu bắc qua sông Lợi Nông và công tác đền bù giải phóng mặt bằng để sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị chủ đầu tư dự án nói rằng, năm 2019, nguồn vốn được bố trí cho dự án cầu bắc qua sông Lợi Nông 5 tỷ đồng đã được ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, sau khi được bố trí nguồn vốn, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thi công ngay tuyến đường dẫn vào cầu và tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để có mặt bằng thi công tuyến đường dẫn còn lại vào năm 2020...

Anh Khoa
.
.
.