Cầu hàng chục tỉ đồng xây chưa xong đã hết vốn

Thứ Tư, 20/05/2015, 09:03
Đó là cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn (một bên thuộc thị trấn Ái Tử, một bên xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) nối các xã phía Đông của Triệu Phong với trung tâm huyện lỵ này.
Cây cầu mới được xây dựng ngay bên cây cầu cũ nhỏ hẹp, đã xuống cấp nhiều năm nay, với tổng mức đầu tư gần 160 tỉ đồng, trong đó phần xây cầu hơn 68 tỉ đồng, còn lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng đường dẫn ở hai đầu cầu... Dự án do Sở Giao thông- Vận tải Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV công trình 793 (trụ sở TP Đông Hà, Quảng Trị) thi công.
Cầu An Mô có kinh phí xây dựng hàng chục tỉ đồng đang phải “đắp chiếu”.

Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2012, đến giữa năm 2014 thì cơ bản hoàn thành phần cầu nhưng đột nhiên bị ngừng lại. Tìm hiểu được biết, có hai nguyên nhân chính phải tạm dừng thi công công trình, đó là do vướng mắc giải phóng mặt bằng ở phần một số hộ dân thuộc xã Triệu Long và do thiếu… nguồn vốn! Vì vậy, hàng ngày hàng nghìn lượt người, phương tiện tham gia giao thông vẫn phải đi lại trên cây cầu cũ đang có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, nằm ngay bên cạnh cây cầu mới lừng lững nhưng chưa được hoàn thành để sử dụng.

Thanh Bình
.
.
.