Vụ bị can Nguyễn Đức Duân tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên):

Khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu vết thương tích

Thứ Năm, 09/04/2015, 18:21
Trưa 8/4, một bị can đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã tử vong. Đó là bị can Nguyễn Đức Duân (Nguyễn Văn Duân), SN 1982, trú tại thôn Đông Tảo Nam (Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên), đang bị tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã làm việc với Thượng tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Theo Thượng tá Phạm Thế Tùng cho biết, ngày 14/2 vừa qua, bị can Nguyễn Đức Duân có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Phạm Đức Dũng, SN 1976, trú tại thôn Đa Hòa (Bình Minh, Khoái Châu).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Duân về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 17/3. Các quyết định trên đều được sự phê chuẩn của Viện KSND huyện Khoái Châu.

Đại diện cơ quan CSĐT, Viện KSND tỉnh và gia đình bị can Nguyễn Đức Duân trao đổi trước khi khám nghiệm tử thi.

Khoảng 11h ngày 8/4, sau khi ăn cơm xong, 3 bị can ở cùng buồng giam B8 nhà tạm giữ Công an huyện Khoái Châu với bị can Duân là Đàm Quang Năm, SN 1987, ở xã An Vĩ; Nguyễn Thế Quyền, SN 1993, ở thị trấn  Khoái Châu; Bùi Đắc Quyết, SN 1985, ở xã Hồng Tiến, cùng huyện Khoái Châu (đều bị tạm giam về tội đánh bạc), phát hiện bị can Duân bị nôn, hai tay co trước ngực, nên đã gọi cán bộ quản lý nhà tạm giữ. 

Ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi, đồng chí Đỗ Mạnh Hà, Phó Đội trưởng; Doãn Văn Quyền, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp vào buồng B8 cùng bị can Quyết và một số cán bộ Công an huyện đưa bị can Duân lên xe ô tô đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Khoái Châu. Bệnh nhân Duân được đưa vào Khoa hồi sức cấp cứu lúc 11h16’ cùng ngày. 

Bác sĩ Đào Xuân Cường là người trực tiếp khám, cấp cứu cho bệnh nhân Duân. Tại bệnh án Nội khoa của Trung tâm y tế huyện Khoái Châu thể hiện bệnh nhân ở trong tình trạng bất tỉnh, gọi hỏi không trả lời, da, môi tím tái, đồng tử hai bên giãn… và chẩn đoán anh Duân tử vong ngoài bệnh viện.

Nhận được tin báo của Công an huyện Khoái Châu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng KTHS Công an tỉnh, VKSND tỉnh Hưng Yên kết hợp với chính quyền địa phương đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, trưng cầu hội đồng giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Duân.

Khoảng 14h30’ cùng ngày, đoàn khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện Khoái Châu đế tiến hành khám nghiệm nhưng thân nhân gia đình anh Duân đã từ chối và có đơn đề nghị có sự tham gia của ông Trương Quốc Hòe là luật sư văn phòng luật sư INTERLA thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội tham gia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình anh Duân. Gia đình anh Duân cũng đề nghị Cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Hưng Yên trưng cầu hội đồng giám định pháp y của Viện pháp y Quốc gia. 

Theo đề nghị nói trên của gia đình anh Duân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định trưng cầu Viện pháp y Quốc gia khám nghiệm.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi hồi 21h ngày 8/4 và kết thúc hồi 23h50’ cùng ngày với các thành phần Cơ quan CSĐT, VKSND tỉnh Hưng Yên, chính quyền địa phương, luật sư của gia đình anh Duân và 2 thân nhân của anh Duân là ông Nguyễn Văn Công (bác) và chị Nguyễn Thị Dương (vợ  anh Duân) thể hiện: trên toàn bộ cơ thể tử thi không phát hiện có thương tích; xương mắt, xương hàm, răng không gẫy…

Thượng tá Phạm Thế Tùng cho biết, hiện CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang chờ kết luận giám định về nguyên nhân chết của nạn nhân từ Viện pháp y Quốc gia. Cơ quan CSĐT tiếp tục phối hợp với VKSND tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra xác minh làm rõ để kết luận và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

PV
.
.
.