Chưa có căn cứ kết luận hai hiện vật mới tìm thấy là cổ vật lâu đời

Thứ Sáu, 13/03/2015, 21:30
Trao đổi với phóng viên Báo CAND qua điện thoại sáng 13/3, ông Nguyễn Hữu An – Phó giám đốc Bảo tàng Phú Yên khẳng định : Chưa có cơ sở để kết luận hũ sành do một người dân mới đào được là cổ vật từ cuối thế kỷ 16 như một số thông tin đã nêu. Cơ quan này cũng chưa tiếp cận hiện vật và người đã tìm thấy hũ sành cùng chiếc đĩa bằng đồng thau.

Trước đó vào ngày 12/3, ông Trương Phước Dũng, 50 tuổi, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên công bố hai hiện vật do ông tình cờ đào được ở xã Sơn Nguyên. Đó là 1 hũ sành có kiểu dáng như ché rượu thu nhỏ với chiều cao 35cm và 1 đĩa đồng thau đường kính 25cm.

Hai hiện vật do ông Trương Phước Dũng tìm thấy.

Theo ông Nguyễn Hữu An, nhìn hiện vật qua bản ảnh do một phóng viên cung cấp thì đặc điểm, kiểu dáng hũ sành giống với dòng gốm cổ Quảng Đức ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, niên đại trên 300 năm đang được trưng bày tại Bảo tàng Phú Yên. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả nghiên cứu của hội đồng khoa học, thì không thể kết luận đó là cổ vật lâu đời, quý hiếm…

PV
.
.
.