Cần xóa chợ cóc nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm

Thứ Ba, 24/09/2013, 15:01
Chị Nguyễn Thanh Hằng, trú tại nhà tập thể A23, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh: Ngay cạnh khu nhà tập thể của chị Hằng từ lâu đã tồn tại một chợ cóc hoạt động rất lộn xộn, ảnh hưởng đến trật tự giao thông cũng như gây ô nhiễm môi trường.

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu ở chợ cóc này là thực phẩm như cá, tôm, thịt lợn, thịt gà, rau quả… Những người kinh doanh cá, gà lại thường xuyên tổ chức giết mổ ngay tại chỗ rất mất vệ sinh. Nước thải từ chợ cóc này bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc mưa.

Đặc biệt, chợ cóc này lại tồn tại ngay cạnh một sân chơi chung dành cho trẻ em. Mỗi buổi chiều, khi trẻ em từ các khu nhà tập thể xuống sân chơi chung lại phải hít thở không khí đặc mùi tanh của cá, gà, thịt…

Chợ cóc gây mất vệ sinh trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, từ 17h trở đi, phương tiện lưu thông qua chợ cóc này thường xuyên gặp tình trạng tắc đường do người dân dừng xe lại để mua thực phẩm. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp dẹp bỏ chợ cóc tồn tại trong khu dân cư tại khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội để trả lại không khí trong lành cho người dân

N.H.
.
.
.