Cần sớm làm rõ, xử lý các đối tượng tấn công xe khách tại Quảng Bình

Thứ Sáu, 28/09/2018, 09:30
Thời gian gần đây, một số xe chở khách du lịch khi đến Quảng Bình thường bị các đối tượng lạ mặt tấn công bằng cách ném đá làm vỡ kính xe, đập phá xe khách… đe dọa đến sự an toàn của tài xế và hành khách. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân là do sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ kinh doanh vận tải trên địa bàn. Từ mâu thuẫn làm ăn, cạnh tranh khách không lành mạnh, một số nhà xe ở thành phố Đồng Hới đã từng tụ tập các tài xế ẩu đả đánh nhau gây chết người làm xôn xao dư luận vùng cát. 

Mới đây, vào tối 20-9, tài xế Nguyễn Hai (38 tuổi) điều khiển xe giường nằm 38 chỗ BKS 29B-041.51 chở hành khách chạy hướng từ xã Mỹ Đức, huyện Lệ Thủy về thành phố Đồng Hới. 

Những chiếc xe khách trị giá nhiều tỷ đồng bị các đối tượng ném vỡ kính làm tài xế và hành khách hoảng loạn.

Khi xe BKS 29B-041.51 lưu thông ngang qua đoạn Trường Tiểu học xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình thì bị một nhóm đối tượng dùng vật nặng chắn giữa đường hạn chế tốc độ của xe. Trong lúc tài xế cho xe chạy chậm lại tránh chướng ngại vật thì xuất hiện một đối tượng bịt mặt, dùng đá ném tới tấp vào hông trái của xe khiến hàng loạt tấm kính cường lực trên xe vỡ vụn. 

Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục dùng đá ném vào kính chắn gió phía trước gây rạn nứt lớn. Vụ việc trên khiến hành khách trên xe bàng hoàng, hoảng sợ. 

Trước đó vào lúc 4h30 ngày 19-9, tại Km61 thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, xe khách BKS 29B-083.50 do tài xế Nguyễn Văn Lưu điều khiển cũng đã bị một đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném đá vỡ kính hông trái.

Không chỉ ném đá làm hư hỏng xe dằn mặt tài xế và làm hành khách hoảng loạn, một số đối tượng côn đồ còn tấn công tài xế phải nhập viện.

2 tài xế Lê Hùng Cường và Phạm Văn Tân điều khiển xe BKS 29B-145.40 vào cây xăng thuộc địa phận xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình để bơm xe thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên hơn 20 người lấy đá ném vỡ kính xe, lao vào đánh túi bụi anh Cường và Tân, chỉ đến khi người dân và lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, đưa 2 tài xế vào bệnh viện cấp cứu, các đối tượng đập phá xe, đánh tài xế mới chịu bỏ đi. 

Trong lúc 2 tài xế Lê Hùng Cường và Phạm Văn Tân đang nằm chữa trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình, thì tiếp đó tài xế Nguyễn Quang Năm cùng phụ xe Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Toàn điều khiển xe du lịch BKS 29B-609.67 về thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy cũng bị nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 20 đối tượng lao vào phá xe, đánh 3 anh này bị thương nhiều chỗ. 

Khi cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh sự việc theo đơn trình báo của các chủ xe thì tài xế Phạm Anh Tuấn cùng phụ xe Nguyễn Văn Công điều khiển xe BKS 29B-083.08 khi vào cây xăng xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy lại tiếp tục bị một nhóm đối tượng lao vào tấn công phá xe, đánh 2 tài xế phải nhập viện trong tình trạng choáng, đau bụng, tức ngực…

Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng liên quan ở Quảng Bình cần sớm vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ xử lý nghiêm các chủ xe cạnh tranh không lành mạnh, các đối tượng cố tình đập phá xe, làm tài xế và hành khách hoảng loạn, trả lại môi trường kinh doanh vận tải an toàn trên địa bàn.

Sông Lam
.
.
.