Cần dẹp bỏ bến "cóc" trên đường Kim Đồng

Thứ Năm, 18/08/2011, 13:03
Ba bốn chiếc xe khách tuyến Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Thanh Hóa… nối đuôi nhau dưới lòng đường để phụ xe mở cửa nhảy lên, nhảy xuống đón khách. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu cạnh bến xe Giáp Bát, Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa bị các cơ quan chức năng xử lý triệt gây bức xúc trong dư luận.

Do nằm cạnh bến xe Giáp Bát, Hà Nội, lại tập trung đông nhà trọ, khách sạn nên hàng ngày, tại đường Kim Đồng, các xe khách sau khi rời bến thường dừng lại để bắt khách dọc đường.

11h30' ngày 17/8, ba bốn chiếc xe khách tuyến Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Thanh Hóa… đang nối đuôi nhau dưới lòng đường để phụ xe mở cửa nhảy lên, nhảy xuống đón khách. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa bị các cơ quan chức năng xử lý triệt để gây bức xúc trong dư luận.

Phụ xe nhảy xuống xe để bắt khách trên đường Kim Đồng.

Đề nghị các cơ quan chức năng dẹp bỏ bến "cóc" trên đường Kim Đồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như người đi xe khách

N.H.
.
.
.