Bắc Ninh: Đưa Nguyễn Đức Hiền vào cơ sở giáo dục tập trung

Thứ Năm, 31/03/2011, 09:41

Bà Vương Thị Tám ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có đơn đề nghị xem xét việc Nguyễn Đức Hiền đã hành hung bà.

Công an huyện Thuận Thành trả lời: Nguyễn Đức Hiền là con trai bà Vương Thị Tám, là đối tượng tù tha về. Từ đầu năm 2010, Hiền thường uống rượu say, nhiều lần chửi bới, xô xát với bà Tám và đã gây thương tích cho bà. Công an huyện phối hợp với Công an xã Ninh Xá tiến hành xem xét, giải quyết.

Nhưng do thương tích của bà Tám không lớn, quá trình làm việc, bà Tám lại từ chối giám định thương tích và không có yêu cầu bồi thường, căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm của Nguyễn Đức Hiền, căn cứ vào quy định của pháp luật; ngày 15/12/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định đưa Nguyễn Đức Hiền vào cơ sở giáo dục tập trung, thời hạn là 24 tháng. Công an huyện đã thực hiện quyết định trên theo qui định của pháp luật

Ban PL-BĐ
.
.
.