Đông khách, chủ tiệm hớt tóc 'gọi thêm người' bán dâm

Thứ Ba, 07/07/2015, 15:52
Hôm nay 7/7, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Trần Thị Loan (39 tuổi, ngụ Đắc Lắc), giữ nguyên án sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".

Theo bản án sơ thẩm, trưa ngày 15/10/2014, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại Khách sạn Gia Huy và tiệm hớt tóc, gội đầu Thảo Vy phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm, trong số đó có Trần Thị Loan, chủ tiệm hớt tóc trên.

Quá trình điều tra Loan khai: đầu năm 2013, Loan thuê nhà trên đường Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) mở tiệm hớt tóc.

Bị cáo Loan tại tòa .

Sau một thời gian, theo nhu cầu của khách, Loan đồng ý mở thêm "dịch vụ" kích dục tại chỗ cho khách có nhu cầu với giá 100.000 đồng/lần.

Đến cuối tháng 9/2014, Loan dần kiêm thêm bán dâm. Mỗi khi khách có nhu cầu, Loan chiều tới bến ngay tại tiệm với giá từ 4 đến 700.000 đồng/lượt. Khi có khách đông, Loan liên hệ thêm với gái bán dâm bên ngoài phục vụ cho khách và lấy tiền môi giới 100.000 đồng.

Đến ngày 15/10/2014, có ba khách mua dâm đến liên hệ. Loan tự tiếp 1 khách và gọi thêm 2 cô gái khác phục vụ thì bị bắt quả tang.

A.Huy
.
.
.