Đi du lịch với vợ con bị chém tơi tả

Thứ Tư, 24/02/2016, 21:06
Mâu thuẫn trong quán ăn trong quá trình du lịch tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, anh Vũ Thiện Đại Hùng đã bị một số thanh niên bản địa tấn công dẫn đến thương tích nặng.

Vào 19h30’ ngày 22-2, anh Vũ Thiện Đại Hùng (22 tuổi, trú tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) cùng vợ và 6 người bạn (đều là khách du lịch từ HCM) đang ngồi ăn tại quán nem Ngọc Tiên trên đường Lê Thành Phương, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, thì xảy ra xô xát với bàn bên cạnh gồm Dương Phát Minh (22 tuổi, trú tại phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) và nhóm bạn tên Đông, Đệ và vợ con.

Lúc ra về, Đông có điện thoại cho Đặng Huy Hoàng (21 tuổi, trú tại phường Phương Sơn, TP. Nha Trang). Nhận được điện thoại, Hoàng lên khu vực chùa Hải Đức, phường Phương Sơn lấy 1 cây mác và đi cùng 1 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đến quán nem trên.

Đến nơi, thấy anh Vũ Thiện Đại Hùng và vợ vừa ra lấy xe, Hoàng xông vào dùng mác chém vào đầu anh Hùng, còn Đông và Minh xông xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh anh Hùng dẫn đến thương tích nặng.

Minh Hiếu
.
.
.