Đâm người yêu vì đòi chia tay

Thứ Ba, 01/09/2015, 10:38
Hơn 1 năm quen biết, gần đây chị N. chủ động nói lời chia tay nên Hoàng nghi người yêu có người khác. Nhiều lần năn nỉ không thành, Hoàng nảy sinh ý định giết nạn nhân rồi tự vẫn...

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (31 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng có quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Hồng N. (18 tuổi, ngụ phường 9, TP Trà Vinh). Hơn 1 năm quen biết, gần đây chị N. chủ động nói lời chia tay nên Hoàng nghi người yêu có người khác. Nhiều lần năn nỉ không thành, Hoàng nảy sinh ý định giết nạn nhân rồi tự vẫn nên chuẩn bị dây dù, dao, băng kéo… Khuya 21/8, Hoàng hẹn chị N. gặp mặt nói chuyện lần cuối.

Đối tượng Lê Văn Hoàng tại cơ quan điều tra.

Khi chị N. đến nơi hẹn thì Hoàng đã núp sẵn trong lùm cây xông tới, dùng dao kề vào cổ đe dọa: “Em mà la thì anh sẽ giết chết”. Sau đó, Hoàng dùng dây dù siết cổ chị N. Nạn nhân giẫy dụa và vùng chạy thoát thì bị Hoàng đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp vào người. Lúc này, người dân phát hiện nên đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn và ra đầu thú sau đó.

Hồ Giang
.
.
.