Đâm chết người yêu trong cơn ghen

Thứ Năm, 14/01/2016, 14:36
Chung sống không hợp, chị Trinh đòi dọn đi nơi khác ở nhưng Khoa không đồng ý. Trong lúc cãi vã, Khoa đã đâm chị Trinh tử vong.
Hôm nay, 14-1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Điền Hữu Khoa (27 tuổi ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) mức án 20 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Khoa và chị Bùi Thị Hồng Trinh có quan hệ tình cảm và thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại phường Thạnh Lộc, quận 12.

Đầu tháng 4-2015, Khoa phát hiện chị Trinh có bạn trai nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Đêm 16-4, chị Trinh chuẩn bị quần áo và đòi dọn đi nơi khác ở nhưng Khoa không đồng ý.

Bị cáo Khoa tại tòa

Lời qua tiếng lại, Khoa đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn. Đến ngày hôm sau, đối tượng mới ra Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên.

H.Anh
.
.
.