Đã xác định được các đối tượng ném đá xe khách

Thứ Sáu, 05/06/2015, 20:45
Ngày 5/6 tin từ Công an tỉnh Kon Tum, đã làm rõ được tên tuổi các đối tượng gây ra vụ ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei) vào đêm 1/6 mà báo chí đã phản ánh.

Nhóm thanh thiếu niên này có tuổi đời chỉ từ 13 đến 16 tuổi, đều cùng trú tại thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, gồm: A Huấn (14 tuổi), A Dũng (15 tuổi), A Tùng (14 tuổi), A Mười (16 tuổi), A Khê (13 tuổi).

Trước Công an huyện Đăk Glei, nhóm ném đá này khai nhận, đêm 31/5 rạng  sáng 1/6, cả bọn sau khi đã nhậu say túy lúy, rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh (Km 1464+600) thuộc khu vực ngã 3 thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn ném đá xe khách chạy ngang qua để…chơi.

Một xe khách bị ném đá. Ảnh: Văn Thành.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc ném đá xe khách vào đêm 31/5 và rạng sáng 1/6 gây hoảng mang cho hành khách, gây tổn thất cho nhà xe và báo chí tập trung phản ánh, ngày 3/6, Sở GTVT tỉnh Kon Tum có công văn gửi UBND các huyện và thành phố Kon Tum đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo UBND các xã phường, thi trấn dọc theo các tuyến đường có xe khách lưu thông, tổ chức tuyên truyền đến tận hộ dân và ký cam kết đến từng hộ dân về việc không ném đá xe khách…nhằm đảm bảo ATGT cho hành khách và phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh.  Đề nghị UBND 2 huyện Đắk Glei và Đắk Tô chỉ đạo Công an huyện, Công an xã nơi xảy ra hành vi ném đá, tiến hành điều tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Kon Tum cũng đã có Công văn yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Đắk Glei khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc ném đá xe khách theo phản ánh của báo chí; xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Công an huyện Đăk Glei đã nhanh chóng “vào cuộc”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kể cả triển khai lực lượng mật phục, Công an huyện đã xác minh nhóm ném đá xe khách trên.

Hiện, chính quyền và Công an huyện Đăk Glei tiếp tục xử lý theo đúng luật định để giáo dục, răn đe nhằm không để tái diễn tình trạng xảy ra.

N.H.Khôi
.
.
.