Đã bắt được thủ phạm vụ "xác người đàn ông nổi trên sông"

Thứ Ba, 01/09/2015, 11:10
Hai cha con Đặng Văn Sáu sử dụng trong điện trong vườn làm điện giật gây tử vong người hàng xóm. Thay vì báo Công an, hai cha con đem nạn nhân ném xuống sông phi tang...

Ngày 1/9, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Tiến (41 tuổi) để điều tra về hành vi giết người; Đặng Văn Sáu (70 tuổi, cha ruột Tiến, cùng ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) về hành vi che giấu tội phạm.

Qua điều tra ban đầu, chiều 25/8, người dân ấp Đại Thọ (xã Loan Mỹ) phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông. Khi phát hiện, tử thi đang trong thời kỳ thối rữa và có một bao ni lông trùm từ đầu xuống khỏi vai. 

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Dành (48 tuổi, ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ). Lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu tội phạm. Nạn nhân bị điện giật chết trước khi bị ném xuống sông.

Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia phá nhanh vụ án.

Người nhà nạn nhân cho biết, tối 23/8, ông Dành còn ngủ ở nhà. Đến hôm sau, gia đình phát hiện ông Dành mất tích cùng với chiếc xe đạp cho đến khi phát hiện xác nổi trên sông. Quá trình điều tra, cơ quan Công an mời Đặng Hoàng Tiến và cha ruột ngụ cùng ấp với nạn nhân lên làm việc. Ông Sáu và Tiến thừa nhận, gia đình có sử dụng điện trong vườn nhà dẫn đến chết người. Khi phát hiện thi thể của ông Dành, lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã ném xác nạn nhân xuống sông.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án giết người. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.