Án mạng chỉ vì mâu thuẫn giữa hai nữ công nhân

Thứ Ba, 09/12/2014, 21:59
Ngày 9/12, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế) cùng 6 đồng bọn có liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên đường Lê Văn Quới (khu phố 11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) vào đêm 5/12 khiến Quách Văn Hảo (20 tuổi, quê quán Thanh Hoá) tử vong.

Theo hồ sơ ban đầu, Văn Thị Kim Anh (21 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế, tạm trú quận Bình Tân) và Đinh Thị Hằng (17 tuổi, quê quán Quảng Bình) đều là công nhân của công ty giày da T.H  (đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân).

Sáng 5/12 trong lúc làm việc giữa hai xảy ra mâu thuẫn vì Kim Anh nói Hằng làm chậm nên Hằng đã gọi điện  cho bạn trai là Quách Văn Hảo (20 tuổi, quê quán Thanh Hoá) cùng  Trần Văn Khương (20 tuổi), Đinh Thanh Hùng (20 tuổi, cùng quê Bình Thuận) đến “đón” Hằng.

Thấy Hằng gọi điện, Kim Anh cũng gọi điện báo cho chồng và bà con đến “hỗ trợ”, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi), Vũ Duy Hậu (tự Trắng, 21 tuổi). Nghĩ là sẽ có đánh nhau nên trên đường đến Hậu ghé chợ mua 4 con dao Thái Lan.

Hai đối tượng liên quan đến cái chết của anh Hảo tại CQĐT .

Khoảng 22h, Hằng và Kim Anh tan ca và cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hai nhóm đụng độ nhau trước nhà số 323 đường Lê Văn Quới, khu phố 11, phường Bình Trị Đông, Hiếu bất ngờ rút dao Thái Lan đâm anh Hảo làm gãy cán dao làm anh này bị thương. Hiếu tiếp tục rút thêm một con dao Thái Lan đâm anh Khương bị thương. Giữa hai bên xảy ra hỗn chiến bằng dao, MBH, kéo…khiến nhiều người bị thương trong đó Hảo bị đâm nhiều nhát tử vong, Khương đang trong tình trạng nguy kịch.

Qua truy xét, Công an quận Bình Tân đã bắt được 7 đối tượng lập hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP xử lý theo thẩm quyền.

M.Đức
.
.
.