Mâu thuẫn tình cảm, dùng xăng thiêu hai mẹ con người tình

Thứ Ba, 28/03/2017, 15:28

Bị từ chối quan hệ tình cảm, Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) đã nhẫn tâm ra tay thiêu sống hai mẹ con người tình.



Bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn đang nghe tuyên án

Ngày 28-3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức hình phạt toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) tử hình về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết có thời gian quan hệ tình cảm với nhau. Được 6 tháng, chị Tuyết nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng Tấn không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bị người tình cũ xa lánh, Tấn tức giận nên nảy sinh ý định trả thù.

Sáng ngày 22-11-2015, Tấn mua 8 lít xăng đựng trong can nhựa rồi chở đến nhà chị Tuyết ở con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8.

Khi đến nơi, Tấn đem can xăng để trong góc nhà rồi bình thản ngồi xem tivi. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, chị Tuyết cùng con gái (18 tuổi) xuống bếp nấu cơm. Tấn liền lấy can xăng đổ khoảng 1 lít vào ca nhựa rồi cầm vào bếp tạt thẳng vào chị Tuyết và con gái.

Thấy mẹ con chị Tuyết bốc cháy, Tấn bỏ chạy ra cửa rồi lấy xe tẩu thoát. Do bị bỏng quá nặng, cháu Q. (con gái chị Tuyết) đã tử vong, chị Tuyết được cứu sống nhưng cũng bị thương tích 81%.

Ba ngày sau khi gây án, Tấn bị bắt trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp.

A. Huy - Hồng Sơn
.
.
.