Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ trộm 400 cây vàng

Thứ Hai, 01/05/2017, 10:49
Vũ Trung Kiên (39 tuổi, trú tại khu chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đã trộm cắp xe ôtô chở 400 cây vàng của một chủ hiệu vàng ở quận Hà Đông, Hà Nội. TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông Vũ Đức Phi (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) là chủ một cửa hàng vàng ở phường Quang Trung, quận Hà Đông có đơn trình báo cơ quan Công an về việc bị trộm cắp số tài sản gồm 400 cây vàng ta là đồ trang sức, dây chuyền, nhẫn, khuyên tai, vòng lắc, 80 cây vàng tây và 1 tỷ đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị trộm là 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, do vay nợ tín dụng của nhiều ngân hàng nên Kiên nảy sinh ý định trộm cắp trả nợ và chi tiêu cá nhân. Thực hiện tội phạm, Kiên nhắm vào cửa hàng vàng bạc của ông Phi để tìm hiểu quy luật vận chuyển tiền, vàng.

Qua theo dõi, Kiên thấy mỗi sáng, nhân viên của cửa hàng vàng thường khiêng hòm tôn lên xe ôtô Kia CD5 và sau 5-10 phút, ông Phi từ trong nhà ra lái xe ôtô đến cửa hàng. Nắm chắc quy luật này, Kiên bắt đầu học cách mở cửa xe ôtô Kia CD5 bằng vật liệu thích hợp và tìm mua bộ chìa mở khóa vạn năng.

3h ngày 7-1-2016, Kiên đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác da đen, quần kaki đen, khoác balo, mang xà cầy điều khiển chiếc xe Mitsubishi Triton đến gần hiện trường. Sau đó anh ta quàng khăn che kín mặt, lén lút tiếp cận cửa trước ghế lái của xe ôtô Kia CD5.

Bị cáo Kiên tại phiên xử.

Đúng 6h50 phút, Kiên thấy hai người khiêng hòm tôn từ trong nhà ông Phi ra đặt vào cốp sau xe ôtô Kia CD5. Ngay sau khi hai người khiêng hòm tôn rời đi, lợi dụng lúc ông Phi chưa xuất hiện, Kiên lập tức đến mở cửa, ngồi vào ghế lái nổ máy điều khiển xe ôtô Kia CD5 đến chỗ vắng vẻ.

Tại đây, anh ta dùng xà cầy phá cửa cốp xe, phá khóa nắp hòm tôn lấy tiền, vàng, trút vào túi nilon màu đen, trong đó có 230 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này, Kiên đem trả nợ cho các ngân hàng và chi tiêu cá nhân. Để xử lý số vàng trộm cắp, Kiên mua chiếc máy nung vàng bằng điện trở giá 12 triệu đồng.

Tối hôm sau, Kiên thuê phòng của nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội để nung vàng. Sau 4 tiếng đồng hồ, Kiên nung hết số vàng trang sức thành các thỏi hình chữ nhật, trọng lượng khác nhau, gói thành 3 bọc.

Hoàn thành công việc, Kiên mang 3 gói vàng cất giấu tại khe hở bàn thờ trong ngôi miếu tại khu chung cư BMM -Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông. Đầu tháng 2-2016, Kiên đem bán số vàng cướp được (10,2kg vàng; trị giá 8,1 tỷ đồng) cho các cửa hàng vàng bạc. Số tiền trên, Kiên sắm xe ôtô Mazda CX5, gửi tiết kiệm, góp tiền hợp tác làm ăn trả nợ…

Kết thúc điều tra, cơ quan Công an xác định, tổng số tài sản Kiên trộm cắp của ông Phi là 8,4 tỷ đồng. Trước khi phiên toà diễn ra, cơ quan điều tra đã thu hồi được 4,2 tỷ đồng cùng hai xe ôtô Mazda, Kia CD5 và 10.000USD.Với hành vi đã gây ra, Kiên bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 138- BLHS với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Quá trình xét xử vụ án này, bị cáo Kiên phản cung, không nhận tội. Kiên khai rằng, anh ta chỉ là người bán vàng giúp còn hung thủ gây ra vụ án này là một người ngoại quốc, không rõ lai lịch. Nhận thấy không thể làm rõ được lời khai của bị cáo tại phiên toà nên HĐXX đã trả hồ sơ yêu điều tra bổ sung nhằm làm rõ lời khai của bị cáo Kiên.

Trên cơ sở đó, HĐXX mới đủ căn cứ để ra một bản án khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.