Xử vụ thanh trừng đẫm máu do tranh giành khách

Chủ Nhật, 04/04/2010, 15:20
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Trung Hiếu, 27 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long; Trần Quốc Hưởng (28 tuổi), trú tại khu 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; Từ Đức Cường (32 tuổi), trú tại tổ 6, khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long; Ngô Tiến Long (36 tuổi), trú tại khu Bình Quyền, huyện Bình Liêu; Lê Đức Thắng (33 tuổi), trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đồng phạm tội "Giết người".
>> Bắt kẻ bắn chết chủ xe khách

Theo cáo trạng, tháng 7/2008, Nguyễn Đăng Công, trú tại Bình Công, huyện Bình Liêu lái xe ôtô chở khách BKS 14M-8456 chạy tuyến Bình Liêu-Hà Nội đã có mâu thuẫn với anh Ngô Tiến Thanh lái xe ôtô BKS 14M-7079, lái thuê cho Công ty TNHH Quyền Hưng (do Ngô Thị Hương, trú tại tổ 11, khu 1, phường Hà Trung, TP Hạ Long làm giám đốc) xung quanh việc tranh giành khách, Ngô Tiến Long (là em trai của Ngô Thị Hương) đã nhờ Từ Đức Cường tìm người thuê đánh anh Công.

Cường đã thông qua Lê Đức Thắng thuê Trần Quang Hùng cùng đồng bọn tìm đánh anh Công với số tiền "thù lao" là 15.000.000 đồng. Ngày 8/11/2008, Cường, Nguyễn Trung Hiếu và Trần Quốc Hưởng đã dùng xe máy chở bọn Hùng đến khu An Sơn, thuộc phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả phục sẵn.

Khi xe ôtô chở khách BKS 14M-8456 do anh Nguyễn Đăng Công điều khiển đi đến, Hùng cùng đồng bọn đã vẫy xe dừng lại và dùng súng bắn chết anh Nguyễn Đăng Công. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và đã tách vụ án hình sự, khi nào bắt được Hùng và các đối tượng liên quan sẽ xét xử sau.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Tiến Long tù chung thân; Từ Đức Cường 20 năm tù giam; Lê Đức Thắng 14 năm tù gian; Nguyễn Trung Hiếu 9 năm tù giam; Trần Quốc Hưởng 12 năm tù giam. Mỗi bị cáo còn phải đóng 130 nghìn đồng/tháng để nuôi con của nạn nhân

Đ.Hùng
.
.
.