Xử nhóm tội phạm cướp xe chở tiền

Thứ Tư, 13/01/2010, 13:45
Ngày 11/1, TAND tỉnh Long An đưa vụ án Huỳnh Văn Hồng Sơn cùng đồng bọn can tội cướp tài sản ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị truy tố trước tòa gồm: Huỳnh Văn Hồng Sơn, 52 tuổi, ngụ khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM; Nguyễn Quang Minh, 27 tuổi, thường trú ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Hữu Kiệt (Móc Em), 34 tuổi, thường trú Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, TP HCM; Nguyễn Xuân Huy, 32 tuổi, thường trú xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thế Hùng, 50 tuổi, thường trú phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong số bị cáo nêu trên thì Kiệt từng có tiền án 14 năm tù giam về tội giết người; Sơn có 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và trốn khỏi nơi giam.

Theo kết quả điều tra thì Nguyễn Thế Hùng, trước đây từng là tài xế làm cho Hợp tác xã Trung Kiên ở Vĩnh Long nên biết rất rõ chuyện làm ăn và quy luật đi lại của ông Võ Văn Nhịn, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi không làm tài xế nữa, Nguyễn Thế Hùng cấu kết với Huỳnh Văn Hồng Sơn, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Xuân Huy bàn bạc kế hoạch cướp tài sản của ông Võ Văn Nhịn.

Bọn chúng biết ông Nhịn chuyên nghề nhận tiền của nhiều người ở Vĩnh Long để đến TP HCM mua hàng hóa mang về giao lại. Mỗi lần đi nhận hàng như thế, ông gom của hàng chục người với số tiền vài trăm triệu đồng đưa lên xe khách của Hợp tác xã Trung Kiên để đến TP Hồ Chí Minh mua hàng. Vì vậy, nếu chặn được xe ông Nhịn, chắc chắn bọn chúng sẽ cướp được nhiều tiền.

Trong băng cướp này, Huỳnh Văn Hồng Sơn là kẻ chủ mưu cầm đầu. Chính y đã vạch kế hoạch khá chi tiết, chuẩn bị hung khí như roi điện, dao và phân công vai trò cho từng tên đồng bọn. Ngày 17/1/2009, Hùng mua 1 sim điện thoại mới lắp vào máy rồi gọi đến Hợp tác xã Trung Kiên ở Vĩnh Long để đặt 2 vé xe đi TP Hồ Chí Minh trên cùng chiếc xe ôtô khách 7 chỗ ngồi mang BKS 52X-8881 mà ông Nhịn thường đi…

Huỳnh Văn Hồng Sơn (trái) cùng đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm.

Sáng 18/1/2009, khi tài xế Trần Thanh Hùng điều khiển xe ôtô khách BKS 52X-8881 chở ông Nhịn đến quán cơm Hải Ký thì Minh và Kiệt lên xe. Lúc này ông Nhịn ngồi ở băng ghế trước cạnh tài xế Thanh Hùng, còn Minh và Kiệt ngồi sau. Khi xe chạy đến đoạn QL1A thuộc khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì đã 4h45', ông Nhịn đang ngủ. Kiệt nhìn thấy đèn xi nhan của xe môtô dựng cặp lộ nơi điểm hẹn chóp nháy liền kêu tài xế cho xe dừng lại. Tài xế Thanh Hùng vừa cho xe tấp vào lề đường thì bị Kiệt dùng tay câu cổ ghì về phía sau, tay kia khống chế lấy điện thoại di động. Cùng lúc tên Minh vừa câu cổ ông Nhịn vừa chồm lên rút chìa khóa xe ôtô. Y tiếp tục cầm roi điện chích vào cổ ông Nhịn khống chế lấy điện thoại di động. Lúc này, tên Sơn chạy đến mở cửa leo lên xe, dùng dao kè vào bụng ông Nhịn đe dọa.

Bọn chúng lục soát lấy bóp và giỏ xách đựng tiền của ông Nhịn rồi cùng nhau lên xe môtô chạy thoát. Tiền chiếm đoạt được của ông Nhịn tổng cộng 794.319.000 đồng, chúng chia cho Nguyễn Thế Hùng 40 triệu, số còn lại chia đều cho 4 tên: Sơn, Kiệt, Minh, Huy.

Tòa tuyên phạt: Huỳnh Văn Hồng Sơn tù chung thân; Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Hữu Kiệt mỗi tên 18 năm tù, Nguyễn Xuân Huy 14 năm tù và Nguyễn Thế Hùng 10 năm tù giam về tội cướp tài sản

Công Xi
.
.
.