Xử điểm vụ án Ngô Thị Hoa cùng đồng bọn mua bán người

Thứ Năm, 24/06/2010, 12:01
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 3 bị can gồm Ngô Thị Hoa (trú tại Cổ Bản, Đồng Mai, quận Hà Đông), Nguyễn Thị Thắm (trú tại Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng (trú tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên) về tội mua bán người.
>> Một cô gái phát điên vì bị lừa bán

Cơ quan điều tra xác định Hoa, Thắm và Hùng đã bán trót lọt 4 phụ nữ sang Trung Quốc lấy tiền. Cụ thể, tháng 2/2009, các bị can lừa hai chị Nguyễn Thị S., 19 tuổi và Lê Thị L., 28 tuổi (cùng trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đưa sang Pò Chài, Bằng Tường, Trung Quốc bán lấy 10 triệu đồng. Trước đó, tháng 11/2008, các bị can lừa chị Chu Thị T., 22 tuổi (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đi Lạng Sơn chơi rồi bán qua Trung Quốc được 14,3 triệu đồng.

Đối tượng Hùng, Hoa và Thắm.

Gần đây nhất, tháng 1/2010, các bị can rủ chị Nguyễn Ngọc T., 22 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội đi Trung Quốc lấy chồng rồi bán cho một đối tượng tại Pò Chài được 8 triệu đồng. Các nạn nhân sau khi bị bán sang Trung Quốc đều bị ép làm gái mại dâm. Cho đến nay đã có 3 người trốn được về Việt Nam và tố cáo với cơ quan Công an; riêng nạn nhân Nguyễn Thị S. vẫn chưa tìm được về.

Ngày 21/6, 3 cơ quan tố tụng Hà Nội  thống nhất xem đây là vụ án điểm sớm đưa ra truy tố trước pháp luật để giáo dục răn đe chung

Đào Minh Khoa
.
.
.