Xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do “Tèo Cùi” cầm đầu

Thứ Hai, 08/07/2013, 17:05
Lợi dụng giải bóng đá EURO 2012 để tổ chức cá độ ăn thua bằng tiền, Lùng đã nhận một trang “mạng tổng” chuyên cá độ bóng đá của Sang. Sau đó, Lùng chia trang mạng này thành 11 trang mạng con giao cho các đối tượng khác làm phương tiện cá độ ăn thua với Lùng và nhận cá độ của các con bạc khác…

Sáng nay (8/7), Tòa án nhân dân TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do bị cáo Lê Văn Lùng (tự Tèo Cùi, SN 1975, ngụ tại số 20, đường Ngô Quyền, phường 2, TP Cao Lãnh) cầm đầu.

Tại phiên toà, ngoài bị cáo Lê Văn Lùng còn có 9 bị cáo khác bị truy tố gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1989) Trần Thanh Phong (SN 1990), Lê Thị Mỹ Châu (SN 1966), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1993), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1988), Phan Văn Ngọc (SN 1984), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974), Lê Thanh Vân (1969) và Châu Văn Tuấn Em (tất cả cùng ngụ TP Cao Lãnh).

Lê Văn Lùng (Tèo Cùi, đứng thứ 4 từ phải qua) và đồng bọn tại phiên toà.

Theo cáo trạng truy tố, đầu tháng 6/2012, bị cáo Lê Văn Lùng lợi dụng giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu (EURO 2012)  để tổ chức cá độ ăn thua bằng tiền. Đối tượng Lùng đã nhận một trang “mạng tổng” chuyên cá độ bóng đá của đối tượng Hồng Suy Sang (tự Quéo, ngụ phường 9, quận 4, TP Hồ Chí Minh), có tài khoảg cá độ của trang mạng này là 30.000 USD. Sau đó, Lê Văn Lùng đã chia trang mạng này thành 11 trang mạng con (qui ước 1 USD là 40.000 đồng) để giao cho các đối tượng khác làm phương tiện cá độ  ăn thua với Lùng và nhận cá độ của các con bạc khác.

Hành vi của bị cáo Lê Văn Lùng và đồng bọn phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp, đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lớn đã xâm phạm trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trong quá trình xác minh điều tra, ngày 25/6/2012, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lùng cùng các đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy, những đối nhận trang cá độ bóng đá của Lê Văn Lùng thích trận nào, kèo nào thì vào trang mạng cá cược vối tiền số USD có trong tài khoản con. Sau khi trận đấu kết thúc, tài khoản con tăng giảm bao nhiêu USD thì quy đổi ra tiền Việt Nam theo quy ước giao kèo với từng người để tính thắng thua với Lùng. Khi giao mạng Lùng thống nhất với các tay em là trong giải bóng đá EURO 2012, các tay em chủ động cá độ các trận, tiền bạc thắng thua sau khi kết thúc giải, sau mỗi trận cá độ, giữa các bên phải liên hệ chốt lại số tiền thắng thua của từng trận.

Tính từ ngày 8/6/2012 đến 25/6/2012, bị cáo Lê Văn Lùng đã tổ chức và tham gia cá độ 28 trận với số tiền được xác định là 730.670.000 đồng thắng được 150.400.000 đồng. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ  8 – 10/7). Trong ngày đầu, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

V.Vĩnh – T.Phong
.
.
.