Xét xử băng dàn cảnh tai nạn để cướp tài sản

Thứ Ba, 09/06/2009, 17:31

Ngày 4/6, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo (xin giảm nhẹ hình phạt) và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Bùi Tiên Phong (31 tuổi, ngụ TP HCM) mức án 8,5 năm tù, Lê Văn Lành (38 tuổi, ngụ Tiền Giang) 7,5 năm tù về tội cướp tài sản.

Liên quan trong vụ án, trước đó, TAND huyện Bình Chánh cũng đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Đức Quân (30 tuổi, ngụ Long An) 9 năm tù, Chung Quốc Phong (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Chung Quốc Phú (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng mức án 8 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Trong thời gian hành nghề chạy xe ôm tại chợ đầu mối Bình Điền, Thành (không rõ lai lịch) thường xuyên chở chị Phan Thị Ngọc Dung đi lấy hàng. Vì vậy, biết rõ chị này mỗi lần đi chợ đem rất nhiều tiền nên Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Với ý định trên, Thành tìm gặp Lành và kêu kiếm thêm người cùng thực hiện. Để tạo lòng tin cho Lành, Thành đưa cho tên này một điện thoại di động và còn hứa sẽ cho thêm một xe máy hiệu FX. Sau đó, Lành rủ thêm Đỗ Thành Tâm, Quân, Tiên Phong, hai anh em Phú và Quốc Phong cùng thực hiện.

Theo kế hoạch, 18h ngày 15/4/2008, Thành vào chợ Bình Điền chở chị Dung ra đường, khi chạy qua nhóm của Quân đang ngồi đợi, Thành bóp còi ra hiệu. Khi xe Thành chạy vào ấp 2, xã An Phú Tây, chúng ra tay cướp của chị Dung 1 giỏ xách đựng hơn 82 triệu đồng.

Ngay lúc này, Công an huyện Bình Chánh tuần tra, phát hiện truy đuổi và bắt được Quân. Đến ngày 17/4/2008, các tên còn lại sa lưới, riêng tên Thành trốn thoát

A.Huy
.
.
.