Xe cứu thương gây tai nạn

Thứ Năm, 31/05/2007, 17:14
Xe cứu thương 65K-3237do Nguyễn Phú Lâm điều khiển chạy hướng Bắc Nam trên QL1A, đã đâm vào ông Lê Đức Toản (59 tuổi) người Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau khi tai nạn lái xe đã đưa nạn nhân (đã ngưng thở) đến một trạm xá cách nơi xảy ra tai nạn gần 100km nhằm chối tội.

Ngày 30/5, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: Vừa bắt giữ ba người gồm Nguyễn Hoàng Sang (22 tuổi), trú tại 11B, đường Quân Sự, quận 11, TP Hồ Chí Minh; Phan Sỹ Trung (29 tuổi), trú tại 134 Nguyễn Chí Thanh, quận 11, TP Hồ Chí Minh cùng phụ xe cứu thương BKS 65K-3237 do Nguyễn Phú Lâm (36 tuổi), trú tại 93/2/22 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh điều khiển.

Sự việc xảy ra như sau: Xe cứu thương 65K-3237do Nguyễn Phú Lâm điều khiển chạy hướng Bắc Nam trên QL1A, khi vào đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đâm vào ông Lê Đức Toản (59 tuổi) người Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Thấy vắng người, lái xe lẫn phụ xe đã đưa nạn nhân lên xe chạy thẳng vào Trạm xá xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Lúc nhập viện, nạn nhân rơi vào tình trạng ngưng thở.

Cán bộ Trạm xá xã Võ Ninh thấy bất thường ở nạn nhân là: vết thương đã khô máu, thân thể được lau chùi sạch liền trình báo với cơ quan Công an huyện Quảng Ninh.

Công an chất vấn gần một buổi về tình trạng nạn nhân bị chết, lúc đó các thanh niên mới khai nhận là gây ra tai nạn tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, do vắng người nên bốc nạn nhân lên xe đưa vào trạm xá xã Võ Ninh cách nơi gây tai nạn hơn 100km để báo công đưa đi cấp cứu nhằm thoát tội gây ra tai nạn chết người đối với nạn nhân.

Hiện tại vụ việc đang được chuyển giao cho Công an Hà Tĩnh thụ lý

P.P.
.
.
.