Vượt cả nghìn cây số vào TP. Hồ Chí Minh mua cần sa bán cho con nghiện

Thứ Tư, 05/04/2017, 17:17
Có 1 tiền án và đã thi hành 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng ra tù, Tân vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục mua ma túy, cần sa bán cho con nghiện kiếm lời. 

Chiều 5-4, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, lực lượng đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy, qua đó bắt giữ một đối tượng và thu giữ nhiều gói cần sa, ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác theo dõi, lực lượng Cảnh sát PCTP về ma túy Công an thị xã Hương Thủy phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Tân (35 tuổi, trú tổ 3, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy) là kẻ chuyên cung cấp cần sa, ma túy cho các con nghiện. 

Khi Tân đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài bán 2 gói cần sa cho một con nghiện lấy 700.000 đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Đình Tân .

Khám xét nơi ở của Tân tại địa chỉ trên, cơ quan công an thu giữ thêm 5 gói cần sa có tổng trọng lượng hơn 1,9kg cần sa, cùng 1 gói ma túy tổng hợp 0,190g.

Số cần sa được Công an thị xã Hương Thủy thu giữ tại nhà Tân.

Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy còn cho biết, Tân là đối tượng đối tượng nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, thụ lý 8 năm tù giam ở tỉnh Khánh Hòa và ra tù năm 2013.

Tuy nhiên, thay vì ăn năn hối cãi làm lại cuộc đời, Tân tiếp tục sa đà theo "cái chết trắng" và thường xuyên vào TP. Hồ Chí Minh mua cần sa, ma túy đưa ra Huế bán để bán cho con nghiện kiếm lời.

Hiện Công an thị xã Hương Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tân về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Anh Khoa
.
.
.