Bình Định:

Vừa truy bắt, vừa vận động 3 đối tượng truy nã đầu thú

Thứ Năm, 24/02/2005, 07:48

Trong dịp Tết Ất Dậu 2005, được sự giúp đỡ của quần chúng, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bắt được Phạm Thanh Bình (18 tuổi), ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, và Đoàn Anh Thảo (17 tuổi), ở KV2 phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, cùng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Đầu tháng 11/2004, Phạm Thanh Bình cùng các tên Hồ Phước Dũng, Lê Cao Đức Thọ, ở phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, đến xã Phước Mỹ ăn nhậu và gây mâu thuẫn với một số công nhân ở đây. Tuy đã được bà con xung quanh can ngăn, nhưng Bình và Thọ không bỏ qua, bọn chúng về nhà lấy dao và mã tấu quay lại chém Lê Hùng Vương thương tích 15% và Lê Xuân Liêm thương tích 13%.

Trong lúc gây án, Phạm Thanh Bình còn chém nhầm người trong nhóm là Hồ Phước Dũng gây chấn thương sọ não. Công an huyện Tuy Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Cao Đức Thọ và ra lệnh truy nã Phạm Thanh Bình. Sau gần 4 tháng lẩn trốn, Tết vừa qua, y bị quần chúng phát hiện báo Công an bắt giữ.

Đoàn Anh Thảo cùng Chín Cơ, một tên côn đồ khét tiếng ở Quy Nhơn (đã bị bắt xử lý), thường tụ tập lôi kéo khoảng 10 thanh niên tổ chức thành một nhóm chuyên xách mã tấu, dao, đi đánh nhau với các nhóm thanh niên khác. Cuối tháng 9/2004, Thảo cầm đầu 10 đối tượng mang theo hung khí, kéo nhau lên phường Trần Quang Diệu - Tp. Quy Nhơn thanh toán Huỳnh Hải Bình vì trước đó Bình và bọn chúng mâu thuẫn với nhau.

Thấy bọn Thảo đông người, Huỳnh Hải Bình không dám đương đầu phải bỏ trốn. Trong lúc tìm Bình, bọn Thảo thấy một nhóm thanh niên ngồi chơi trong ngôi nhà bên đường, nghĩ là đồng bọn của "kẻ thù" nên xông vào đâm chém làm 4 thanh niên vô can bị thương tích với tỷ lệ từ 11% - 27 %. Với hành vi đó, nhiều tên đồng bọn của Thảo đang ngồi trong nhà tạm giữ của Công an Tuy Phước, riêng tên Thảo bỏ trốn.

Nhận định Thảo sẽ lẻn về ăn Tết nên Công an Tuy Phước đã theo dõi và kịp thời bắt giữ khi y vừa đặt chân vào nhà.

Ngoài hai đối tượng trên, trong dịp Tết vừa qua, Công an huyện Tuy Phước đã thông qua gia đình gửi thư vận động Phó Đức Cường, ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, bị truy nã về tội " Cố ý gây thương tích" ra đầu thú

Xuân Linh
.
.
.