Vụ “vờ yêu” lừa bán phụ nữ: Đã phát hiện tên trùm

Thứ Năm, 12/05/2005, 06:48
Từ lời khai của các đối tượng trong vụ lừa bán phụ nữ, kết hợp với các tài liệu thu thập được trong quá trình truy tìm tên Đỗ Văn Thắm, các trinh sát còn phát hiện "trùm" của bọn Thắm, Đoàn là một người đàn bà có tên là Hương, hiện ở Pò Chài (Trung Quốc).

Theo tài liệu của Công an huyện Văn Lãng, Đồn biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) thì Hương là đầu mối "tiêu thụ" phụ nữ gần như lớn nhất ở khu vực Pò Chài và hiện đang là đối tượng có liên quan đến hành vi buôn bán phụ nữ trong chuyên án của Công an nhiều tỉnh. Các trinh sát cùng với Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) lật tìm từng ngõ xóm, con phố, đến đầu tháng 4, mới xác định Hương chính là Nguyễn Thị Dân, 33 tuổi, ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Thắm và Nguyễn Thị Dân. Hiện Thắm và Dân đang bỏ trốn, đề nghị ai biết thông tin về bọn chúng, báo cho Đội CSĐT tội phạm  về TTXH, Công an quận Đống Đa hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất

T.H.
.
.
.