Vụ trộm cắp cáp điện thoại: Một sinh viên ra tự thú

Thứ Sáu, 28/04/2006, 08:23
Vũ Bá Hùng, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đã 2 lần cùng đồng bọn trộm cắp cáp điện thoại ở khu vực xã Lệ Chi và được chia khoảng 200.000đ.

Sáng 22/4, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giam 4 đối tượng trộm cắp cáp điện thoại. Cả 4 đối tượng đều trú tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm…

Mở rộng vụ án, đến ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm bắt tiếp Vũ Bá Hùng, 20 tuổi, ở xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hùng khai đã 2 lần cùng đồng bọn trộm cắp cáp điện thoại ở khu vực xã Lệ Chi và được chia khoảng 200.000đ, số tiền này đã tiêu xài hết.

Sau khi sự việc bị phát hiện, đồng bọn đã bị bắt giữ, Hùng thấy không còn con đường nào khác nên đã tự đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú

M.K.
.
.
.