Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà (Tp.HCM): Thêm một đối tượng ra đầu thú

Thứ Sáu, 18/03/2005, 07:17
Đó là Huỳnh Ngọc Hùng, 22 tuổi, tạm trú cùng gia đình tại B22/23, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Theo kết quả điều tra. rạng sáng 20/5/2004, Hùng đã cùng đồng bọn dùng súng K54 khống chế anh Lê Văn Lộc và chị Nguyễn Thị Anh Thư cướp một xe Dylan màu đỏ, 1 điện thoại di động và gần 500.000đ. Chính Hùng là kẻ đã ra lệnh buộc nạn nhân úp mặt vào tường nhà số 121/1 Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình; Hùng giật chìa khóa, lục túi quần cướp ví của anh Lộc, sau đó cầm lái chiếc xe Dylan tẩu thoát. Khẩu súng sử dụng trong vụ cướp này là 1 trong 2 khẩu súng đã được dùng để cướp tiệm vàng Ngọc Hà, P.18, quận Tân Bình đêm 19/5/2003.

Ngoài ra, băng tội phạm này còn gây một loạt vụ án khác. Tên Hùng ra trình diện vào sáng 17/3. Dù đã ra tự thú, nhưng tên Huỳnh Ngọc Hùng vẫn khai báo quanh co, gian dối

Nguyễn Đức
.
.
.