Vờ làm người quen xin vào nhà để cướp tài sản

Thứ Tư, 23/03/2011, 13:01
Lợi dụng sơ hở, người phụ nữ tự xưng là “người quen của chủ nhà” đã đánh bà giúp việc bất tỉnh, lấy đi một số tài sản, gồm: 40 triệu đồng, một số đồ trang sức bằng vàng...

Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn giả làm người quen xin vào nhà nạn nhân để ra tay…

Khoảng 10h ngày 18/3, có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đến gõ cửa nhà số 12/4B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) và nói với bà Nguyễn Thị Lâm, 63 tuổi, người giúp việc nhà, là có quen với con chủ nhà ở Mỹ, nay về Việt Nam để làm từ thiện nên bà Lâm mở cửa cho người này vào.

Ngồi nói chuyện ít phút, người phụ nữ này đưa cho bà Lâm một gói giấy và nói trong đó có 75 triệu đồng nhưng bà Lâm không nhận.

Lợi dụng lúc nhà vắng người và sơ hở của bà Lâm, người phụ nữ đã dùng tay đánh vào sau gáy làm bà Lâm bất tỉnh, sau đó mở tủ (không có khóa) lấy đi một số tài sản, gồm: 40 triệu đồng, một số đồ trang sức bằng vàng rồi bỏ đi.

Công an quận 3 khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét

M.T.P.
.
.
.