Vờ hỏi mua ĐTDĐ rồi “chôm” hàng

Thứ Bảy, 31/05/2008, 11:12
Với thủ đoạn vờ hỏi mua hàng rồi “chôm”, Thắng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 57 vụ trộm ĐTDĐ.

CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang mở rộng điều tra vụ án giả vờ hỏi mua rồi chôm điện thoại di động do Nguyễn Quốc Thắng (20 tuổi), trú tại phường Lộc Tiến, thị xã Bảo Lộc gây ra.

10h ngày 27/5, Thắng cùng đồng bọn đến cửa hàng bán ĐTDĐ Kiều Hạnh ở khu phố 4, thị trấn Di Linh, hỏi mua điện thoại.

Lợi dụng sơ hở Thắng đã chôm 1 máy ĐTDĐ hiệu Nokia trị giá 5,6 triệu đồng rồi chạy ra xe cùng đồng bọn chạy trốn.

Nhân viên cửa hàng đã kịp thời truy hô cùng quần chúng bắt được Thắng, đối tượng còn lại chạy thoát.

Qua khai thác, bước đầu Thắng khai nhận bằng thủ đoạn như trên, thời gian qua Thắng cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 57 vụ tại 5 địa bàn trong tỉnh, trong đó tại địa bàn TP Đà Lạt chúng thực hiện 20 vụ và huyện Đức Trọng là 19 vụ.

Công an huyện Di Linh đã tạm giam tên Thắng và đang đấu tranh mở rộng vụ án

Đức Huy
.
.
.