Vờ hỏi đường để trộm tài sản trên ôtô

Thứ Năm, 28/10/2010, 11:08
Trong lúc đồng bọn hỏi đường chị Hạnh, một tên đã nhanh nhẹn thó túi xách của chị để ở ghế sau ôtô.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi, ngụ phường 19, Bình Thạnh) và Đỗ Tuấn Anh (29 tuổi, quê quán Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi trộm tiền trên xe ôtô.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lái ôtô vừa dừng lại trước số nhà 370 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3) để người thân vào Shop mua đồ thì có một đối tượng đi xe gắn máy cùng chiều trờ tới, gõ cửa xe để hỏi thăm đường về chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Trong lúc chị Hạnh đang chỉ dẫn thì có một đối tượng khác bỗng dưng xuất hiện leo lên xe người hỏi đường rồi chúng rồ ga bỏ chạy.

Phát hiện chiếc túi xách (đựng 1,5 triệu đồng, 10 ngàn Yên Nhật, ĐTDĐ cùng số giấy tờ tùy thân) của mình bị mất, chị Hạnh tri hô rồi nổ máy xe đuổi theo.

Cùng lúc này, anh Hà Văn Thân, đậu xe ôm đón khách gần đó, nghe tiếng hô hoán của chị Hạnh đã dũng cảm nổ máy xe tông thẳng vào hai tên trộm rồi cùng người đi đường bắt giữ giao cho Công an

M.T.P.
.
.
.