Vờ đặt mua túi xách qua mạng rồi dàn cảnh cướp xe

Thứ Sáu, 23/10/2015, 00:00
Khi người giao túi xách xuất hiện, Tú và 3 chiến hữu vác kiếm đuổi chém. Thấy anh này bỏ chạy, Tú “tịch thu” chiếc xe tay ga để mang bán “trừ nợ”.

Ngày 22/10, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết qua quá trình điều tra, truy xét đã bắt được ba đối tượng Lê Anh Tú (26 tuổi), Vũ Tấn Đạt (20 tuổi) và Châu Ngọc Quốc An (18 tuổi, cùng ngụ quận 3) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Công an quận 3 kêu gọi đối tượng Mai Văn Thế Bảo (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đến cơ quan điều tra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ba đối tượng tại trụ sở Công an.

Từ trình báo của chị N.T.N.A. (22 tuổi, ngụ quận 4, chủ đại lý túi xách) về việc người nhà của chị bị nhóm của Tú cướp tài sản, Công an quận 3 đã truy xét và làm rõ vụ việc.

Khoảng tháng 9/2015, Tú nói “chị A. còn thiếu nợ” và rủ Đạt, An, Bảo tham gia “thu nợ”. Theo kế hoạch, nếu chị A. không trả nợ, Tú sẽ đánh rồi cướp xe.

Bảo đóng vai khách hàng gọi điện đặt chị A. một túi xách (trị giá 350 ngàn đồng) và kêu chị A. giao tại khu vực chùa Vạn Quốc (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3). Do bận công chuyện, chị A. nhờ anh D.H.B. (24 tuổi) đem đi giao.

Anh B. đem hàng đến điểm hẹn thì An xuất hiện đánh anh B. làm anh B. ngã xe. Bảo mở cốp xe lấy ra một thanh kiếm giao cho An rồi Bảo, An, Đạt truy đuổi chém anh B.. Thấy anh B. bỏ chạy, cả nhóm quay lại lấy chiếc xe tay ga của anh B. giao cho Tú chờ cơ hội đem bán.

Tại CQĐT, ba đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Minh Phong
.
.
.