Vô cớ đâm người khác tàn phế

Thứ Năm, 12/02/2009, 11:26
Mâu thuẫn từ cuộc chơi bầu cua ăn thua bằng tiền, Tuấn lấy hai con dao Thái Lan đi tìm Vũ. Thấy Khải và Dật (bạn của Vũ) nói không có Vũ ở nhà, Tuấn dùng dao đâm luôn cả hai người...

Ngồi đối diện với Trung tá Nguyễn Thành Kế - điều tra viên cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ở phòng hỏi cung trong buổi sáng ngày 11/2 là một gã thanh niên có gương mặt lầm lì, cá tính côn đồ ngang ngược. Đó là Đỗ Minh Tuấn, thường gọi là Chì (26 tuổi), trú ở 34 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc bắt đầu từ cuộc chơi bầu cua ăn thua bằng tiền dẫn đến mâu thuẫn giữa Đỗ Minh Tuấn và Phan Thanh Vũ (33 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tạm trú ở 31 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa.

Do cay cú vì những lời lẽ thách thức của Vũ nên sau một cuộc nhậu với đám bạn cùng trang lứa, khoảng 15h30' mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (28/1), Tuấn lấy hai con dao Thái Lan cất giấu sau thắt lưng, rồi điều khiển xe máy 78H6-6420 đến căn hộ Vũ đang thuê để tạm trú.

Trên đường đi, tình cờ Tuấn nhìn thấy "đàn em" là Võ Văn Huy (18 tuổi), trú ở 55B Lê Trung Kiên, phường 1, nên dừng lại, vẫy tay gọi Huy cầm lái xe máy chở mình.

Khi đến căn hộ 31 Lê Trung Kiên, phường 1, Tuấn nhìn thấy bên trong nhà có 4 thanh niên đang ngồi tán chuyện, gồm Đoàn Đức Long (19 tuổi); Nguyễn Trọng Dật (37 tuổi); Phạm Văn Khải (35 tuổi) và Hà Văn Mão (22 tuổi).

Đỗ Minh Tuấn bước vào cất tiếng hỏi nhóm thanh niên: "Thằng Vũ có ở nhà không?". Nghe một người trong nhóm cho biết Vũ đã đi vắng, Tuấn cao giọng đe dọa nhóm thanh niên, rồi ngang nhiên bước xuống phía sau nhà để lùng tìm "đối thủ".

Tại gian bếp, Tuấn nhìn thấy bạn của Vũ là Huỳnh Văn Long (35 tuổi), trú ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa đang ngồi ăn cơm, Tuấn tiếp tục vặn hỏi: "Thằng Vũ đâu rồi ?".

Một lần nữa Tuấn nhận được câu trả lời Vũ đã đi vắng, nên hắn bước lên phòng khách rút hai con dao mang theo vô cớ đâm Phạm Văn Khải. Theo phản xạ tự nhiên, Khải đưa tay chống đỡ nên bị lưỡi dao cứa đứt da hai ngón tay.

Do lo ngại có điều chẳng lành sẽ xảy ra, nên Nguyễn Trọng Dật bước tới can khuyên, không ngờ kẻ côn đồ vung tay dao đâm liên tiếp ba nhát vào cánh tay và vùng ngực trái của Dật, khiến cho nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Ngay sau đó, Tuấn cầm hai con dao bước ra ngoài, bảo Huy điều khiển xe máy chở về nhà.

Sau một thời gian cấp cứu và điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nạn nhân may mắn thoát chết, nhưng tại bản giám định y pháp số 50/YP-2009 ngày 4/2/2009 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận: Nguyễn Trọng Dật bị tổn hại sức khỏe 78%...

Hành vi của Đỗ Minh Tuấn đã vi phạm khoản 3 Điều 104 BLHS, có khung hình phạt từ 5 năm đến 15 năm tù, nên ngay sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Minh Tuấn theo phê chuẩn của cơ quan kiểm sát cùng cấp

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.