Vợ chết trong tư thế treo cổ, chồng làm xáo trộn hiện trường

Thứ Bảy, 04/05/2013, 15:30
Ngày 3/5, Đoàn khám nghiệm gồm: Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang kết hợp với Viện KSND cùng cấp, Trung tâm giám định Pháp y, Công an TP Long Xuyên đã hoàn tất công tác khám hiện trường vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khóm Mỹ Quới (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Nạn nhân là bà Phạm Thị Bạch Tuyết (56 tuổi, ngụ tại địa phương) được người thân phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà vào lúc 23h30 ngày 2/5.

Qua xác minh ban đầu, trước đó bà Tuyết có xảy ra mâu thuẫn cự cãi với chồng tên Hồng. Do sự việc xảy ra vào đêm khuya vắng, hiện trường bị ông Hồng làm xáo trộn và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ cái chết của nạn nhân

Văn Vĩnh – Quỳnh Mai
.
.
.