Vỏ bọc hoàn hảo của kẻ trốn nã 15 năm

Thứ Bảy, 12/01/2013, 21:30
Sau khi gây án, Phạm Văn Nghìn bỏ trốn từ Thái Bình vào Đắk Nông. Tại đây, mặc dù hắn đã thay tên, đổi họ, lập gia đình và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn…

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Phạm Văn Nghìn (47 tuổi), trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đối tượng bị Công an tỉnh Thái Bình truy nã vào năm 1998 về tội cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nghìn khai nhận, khoảng tháng 2/1998, do thiếu tiền tiêu xài nên hắn đã cùng với đồng bọn thực hiện một số vụ cướp tài sản của người dân trên địa bàn. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn lên thôn 3, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa). Tại đây, mặc dù hắn đã thay tên, đổi họ, lập gia đình và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ

Minh Tín
.
.
.