Vợ bị chồng bạo hành, đổ nước sôi vào lỗ tai

Thứ Hai, 22/08/2016, 10:45
Nhậu xỉn về nhà, người chồng kiếm chuyện đánh đập vợ rồi đổ cả bình nước sôi vào lỗ tai, vùng đầu, gây bỏng nặng.

Sáng 22-8, Bệnh viện Đa khoa Cái Bè (Tiều Giang) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Lệ ( 55 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, cổ và lưng. Tai trái bệnh nhân bị chế nước sôi trực tiếp, chảy tràn ra ngoài nên bỏng rất nặng và bị mất thính giác.

Theo gia đình, rạng sáng 21-8, bà Lệ nấu nước sôi pha trà cho chồng là ông Trần Văn Ro (54 tuổi) thì bị đánh đập. Người chồng cầm bình nước sôi rồi đè vợ xuống nền đất, đổ thẳng vào lỗ tai, tưới lên đầu, cổ và lưng. Sau đó, ông Ro bỏ đi. Bà Lệ được người thân và các con đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bà Lệ bị bỏng nặng và đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh CTV

Gia đình cho biết, trước đó một ngày, ông Ro đi nhậu từ tối đến sáng và ngủ luôn ngoài đống cát bên đường. Người thân phát hiện đưa về nhà nằm nghỉ. Sáng dậy, bà Ro nấu nước pha trà cho chồng thì bị bạo hành. 

Theo người dân địa phương, ông Ro thường xuyên nhậu nhẹt và bạo hành vợ. Lãnh đạo xã Tân Hưng xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và đang chờ xử lý. 

Như Anh
.
.
.