Vờ bán 5 phân vàng, cướp 30 cây

Thứ Bảy, 04/10/2008, 01:27
Hai thanh niên vào tiệm vàng Anh Sang của ông Vĩnh vờ bán 5 phân vàng. Bất ngờ một đối tượng rút súng ngắn chĩa vào ông Vĩnh cướp khoảng 30 lượng vàng.

Đến ngày 3/10, Công an TP HCM vẫn đang tiến hành công tác điều tra làm rõ vụ đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Nhà Bè, TP HCM.

Theo nguồn tin riêng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH PC14 Công an TP HCM đang làm việc với 3 nghi can liên quan đến vụ cướp táo tợn trên gồm Đỗ Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Thành Nghĩa (40 tuổi, ngụ quận 1) và một đối tượng tên Quang (chưa rõ lai lịch). Trong đó, có đối tượng đã có đến 4 tiền án về tội Trộm cắp, Cướp giật và Cướp tài sản. 

Như thông tin đã đưa, trưa ngày 8/8, 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy bước vào tiệm vàng Anh Sang ở số 71B đường Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, do ông Lương Văn Vĩnh (60 tuổi) làm chủ, vờ bán 5 phân vàng. Một đối tượng rút súng ngắn chĩa vào ông Vĩnh cướp khoảng 30 lượng vàng.

Nhân lúc đối tượng không chú ý, ông Vĩnh cầm gậy định chống trả thì bị chúng dùng súng bắn nhưng đạn trượt ngay đỉnh đầu gây thương tích nhẹ

P.K.
.
.
.