Vi phạm môi trường nhiều nhưng xử lý hình sự còn ít

Thứ Năm, 08/11/2012, 00:52
Theo đồng chí Trần Thật, Trưởng phòng 1, VKSND TP Hồ Chí Minh: Nguyên nhân dẫn đến xử lý loại tội phạm môi trường còn ít là do các điều luật về “các tội xâm phạm môi trường” còn chung chung trong khi đó ngành Tư pháp Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện

“Ô nhiễm môi trường xảy ra ngày càng phổ biến và nghiêm trọng nhưng việc xử lý hình sự đối với hành vi phạm tội này còn rất ít. Theo đó,  tính từ năm 2009 đến tháng 6/2012, cơ quan điều tra chỉ mới khởi tố 8 vụ - 11 bị can về tội phạm môi trường nhưng chủ yếu vi phạm Điều 190 BLHS (tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã)”, báo cáo trên được đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi chuyên đề về “Thực trạng tình hình tội phạm, những khó khăn vướng mắc qua giải quyết các vụ án thuộc các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, các tội về môi trường” do cơ quan này tổ chức ngày 6/11.

Theo đồng chí Trần Thật, Trưởng phòng 1, VKSND TP Hồ Chí Minh: nguyên nhân dẫn đến xử lý loại tội phạm này còn ít là do các điều luật về “các tội xâm phạm môi trường” còn chung chung trong khi đó ngành Tư pháp Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện

A.Huy
.
.
.