“Vẽ” kết quả xổ số kiến thiết để… lừa đảo

Thứ Bảy, 12/01/2013, 21:30
Phước đến điểm bán vé số của chị Duyến, mượn tập kết quả xổ số để đối chiếu, đánh tráo tờ kết quả giả, rồi đưa cho chị Duyến kiểm tra vé số để lừa 9,5 triệu đồng…

Ngày 9/1, cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Hữu Phước (46 tuổi), trú ở tổ dân phố 7, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 12/11/2012, Phước đến TP Tuy Hòa “nhặt” 38 tờ vé số và một tờ kết quả xổ số. Sau khi tẩy xóa số trúng thưởng giải 6 rồi “vẽ” ra con số phù hợp với 38 tờ vé số “nhặt” được trước khi photocopy.

Sau đó Phước đến điểm bán vé số của chị Lê Thị Duyến, mượn tập kết quả xổ số để đối chiếu, đánh tráo tờ kết quả giả, rồi đưa cho chị Duyến kiểm tra, nên chị Duyến trả cho Phước 9,5 triệu đồng. Sau đó, chị Duyến mới biết đã bị lừa.

Cùng thủ đoạn, Phước đã lừa của một đại lý xổ số khác lấy 1 triệu đồng

Hữu Toàn
.
.
.